Thiên nga ở Hải Phòng phải đi Hà Nội 'cấp cứu' vì say nắng

Lê Tân
Lê Tân
20/05/2019 19:52 GMT+7

Một con thiên nga ở sông Tam Bạc (quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) đã được chuyển lên Hà Nội để kiểm tra, chăm sóc toàn diện sau khi bị ngất vì say nắng.

Sáng 20.5, người dân Hải Phòng xôn xao vì thông tin một con thiên nga ở sông Tam Bạc bị chết. Hình ảnh con thiên nga trắng nằm bất động lẫn với rác đã được lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Ban Quản lý các công trình xây dựng quận Hồng Bàng, đơn vị quản lý đàn thiên nga này, cho biết: “Vào tối 19.5, một con thiên nga trên sông Tam Bạc bị ngất do say nắng, sốc nhiệt. Ngay sau đó, các bác sĩ thú y đã tiến hành sơ cứu rồi đưa thiên nga lên Hà Nội để cơ quan chuyên môn kiểm tra, chăm sóc toàn diện. Hôm nay, thiên nga bình phục và sẽ được đưa về vào ngày mai (21.5)".
Con thiên nga bị say nắng và ngất đi vào tối 19.5 Ảnh CTV
Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngoài việc bị ảnh hưởng bởi nắng nóng gay gắt, đàn thiên nga còn phải sống với rác thải do người dân vứt xuống sông Tam Bạc. Nhiều người còn vứt đồ cho thiên nga ăn.
Ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, cho biết UBND quận đã chỉ đạo các phòng ban và các phường Phạm Hồng Thái, Quang Trung, Hạ Lý tổ chức vớt rác, dọn vệ sinh sông Tam Bạc.
Trong thời gian tới, UBND quận Hồng Bàng cũng sẽ triển khai lực lượng và có "biện pháp cứng rắn" để đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại hai bờ sông Tam Bạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.