Thiên thể 'người tuyết' ngoài vũ trụ

04/01/2019 09:00 GMT+7

Các nhà khoa học cho rằng đây có thể là thiên thể cổ xưa nhất trong Hệ mặt trời hình thành từ 4,5 tỉ năm trước.

Đài CNN ngày 3.1 đưa tin tàu vũ trụ không người lái New Horizons của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) đã gửi về hình ảnh đầu tiên của Ultima Thule (ảnh), thiên thể xa nhất từng được ghi hình, nằm cách mặt trời khoảng 6,4 tỉ km và thuộc vành đai Kuiper ở rìa Hệ mặt trời. Ultima Thule có hai khối cầu tròn liền nhau trông giống người tuyết màu đỏ.
[VIDEO] Tàu không gian NASA chụp được ảnh thiên thạch "Người tuyết"
Các nhà khoa học đặt tên khối cầu lớn là Ultima, khối nhỏ là Thule và cho rằng đây có thể là thiên thể cổ xưa nhất trong Hệ mặt trời hình thành từ 4,5 tỉ năm trước. NASA quyết định khám phá thiên thể này sau khi tàu New Horizons hoàn tất sứ mệnh bay qua hành tinh lùn Pluto vào năm 2015. Tàu vũ trụ đã bay ngang Ultima Thule ở khoảng cách 3.540 km, bằng 1/3 khoảng cách tàu từng bay ngang Pluto.
Dự kiến tàu sẽ tiếp tục khám phá vành đai Kuiper sau sứ mệnh ghi hình Ultima Thule. Cũng trong hôm qua, tàu vũ trụ không người lái Hằng Nga 4 (Chang'e 4) của Cơ quan Không gian quốc gia Trung Quốc (CNSA) hạ cánh thành công trên “mặt tối” của mặt trăng trước đó chưa được con người khám phá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.