Thiệt hại do rét tăng nhanh

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lào Cai, cho biết đến chiều 26.1 số gia súc chết rét đã lên 246 con, tăng gần 50 con so với ngày 25.1, chủ yếu là trâu già và nghé non.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lào Cai, cho biết đến chiều 26.1 số gia súc chết rét đã lên 246 con, tăng gần 50 con so với ngày 25.1, chủ yếu là trâu già và nghé non.

Bò chết ngay trong chuồng nuôi ở xã Tân Hóa, H.Minh Hóa, Quảng Bình - Ảnh: T.Q.NBò chết ngay trong chuồng nuôi ở xã Tân Hóa, H.Minh Hóa, Quảng Bình - Ảnh: T.Q.N
Hôm qua 26.1, không chỉ các trường mầm non và tiểu học mà các trường THCS ở nhiều tỉnh miền núi phía bắc đã đồng loạt cho học sinh nghỉ học vì nhiệt độ xuống dưới 7 độ C. Sở GD-ĐT ở những nơi có học sinh phải nghỉ học những ngày qua lưu ý các nhà trường cần chú trọng đến việc ôn tập, bổ sung kiến thức cho học sinh sau khi trở lại trường; tuyệt đối không cắt xén chương trình vì những ngày nghỉ. 
Tuệ Nguyễn
Tại Lào Cai, tuyết đã ngừng rơi ở các huyện vùng cao như Sa Pa và Bát Xát, nhưng nhiệt độ đo được tại nhiều xã vùng cao vẫn ở trong khoảng 0 - 2 độ C. Trời vẫn có rét buốt và tuyết vẫn đóng chặt trên hoa màu, phủ dày trên các mái nhà và chưa có dấu hiệu tan đi. Theo ông Tuấn, thiệt hại do mưa tuyết ở tỉnh miền núi này đã tăng lên trên 32 tỉ đồng và tổn thất này chưa dừng lại khi thời tiết còn có rét đậm, rét hại trong những ngày tới.
Ông Lại Văn Minh, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, cho biết thiệt hại do mưa tuyết, băng giá nặng nhất xảy ra tại H.Mộc Châu. Tính từ 24.1, đã có 367 con gia súc (trâu, bò, ngựa, dê) chết rét, tổng thiệt hại trên 4 tỉ đồng. Mưa tuyết và băng giá đóng dày trên dây điện làm đứt nhiều đoạn đường dây điện 35 kV, khiến trên hơn 1.600 hộ dân tại các huyện Thuận Yên, Bắc Yên và Thuận Châu mất điện. Đến chiều 25.1, ngành điện lực Sơn La bước đầu khắc phục sự cố ở một số vị trí để cung cấp điện trở lại cho hơn 300 hộ dân, nhưng trong ngày 26.1 trời mưa và lượng băng tuyết vẫn đóng dày khiến công tác thi công phải tạm dừng do không đảm bảo an toàn.
Tại Lạng Sơn, thống kê ban đầu cho thấy toàn tỉnh có gần 200 con trâu, bò, dê bị chết, trong đó H.Chi Lăng thiệt hại nhiều nhất với trên 70 con, xã Mẫu Sơn (H.Lộc Bình) có gần 20 con. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở NN-PTNT Lạng Sơn, cho biết do sương muối, băng giá, hơn 4.000 ha rau màu vụ đông xuân bị ảnh hưởng, trong đó có những khu vực bị mất trắng như ở huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập. Trong khi đó, tại Quảng Bình, báo cáo của UBND huyện miền núi Minh Hóa cho biết đã có 37 con trâu chết vì rét.
Cháy nhà sàn do đốt lửa sưởi ấm trâu, bò
Chiều tối 25.1, tại gia đình ông Lê Văn Thuận (làng Oi, xã Quang Hiến, H.Lang Chánh, Thanh Hóa) xảy ra hỏa hoạn do đốt lửa sưởi ấm trâu, bò, lợn, gà... Dù người dân trong làng đã nhanh chóng đến dập lửa, cứu tài sản, nhưng do nhà sàn làm bằng gỗ, mái lợp lá kè dễ bắt lửa nên chỉ ít phút sau toàn bộ ngôi nhà và các vật dụng bên trong bị thiêu rụi, ước thiệt hại khoảng hơn 70 triệu đồng.    
Ngọc Minh
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong ngày 26.1 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh đông Nam bộ, còn tại các tỉnh Bắc bộ, không khí lạnh bắt đầu suy yếu dần nhưng rét đậm, rét hại sẽ kéo dài cho đến hết ngày 28.1, vùng núi tiếp tục có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.
Trước tình trạng rét đậm, rét hại gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền núi phía bắc, trong ngày 26.1, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ, ngành và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân dân về phòng chống rét trong sản xuất nông nghiệp.
Bộ NN-PTNT chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét, nhất là đảm bảo nguồn thức ăn, nước uống, che chắn chuồng trại chủ động phòng, chống rét cho gia súc, triển khai các biện pháp tránh rét cho thủy sản nuôi. Bộ TN-MT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin cảnh báo cho người dân để chủ động phòng tránh.
Ách tắc hàng xuất khẩu
Ông Nguyễn Đình Trường, Chủ tịch UBND H.Văn Lãng (Lạng Sơn) cho biết tại cửa khẩu Tân Thanh (xã Tân Thanh, H.Văn Lãng), lượng xe chở nông sản xuất khẩu (trong đó nhiều nhất là dưa hấu, thanh long, nhãn) chưa thông quan xuất sang chợ Pò Chài (Quảng Tây, Trung Quốc) nên bị ùn ứ nhiều.
Theo thống kê của các ngành chức năng, hiện có trên 400 xe trọng tải lớn đang nằm chờ xuất bán hàng; đoàn xe “xếp nốt” dài hàng cây số từ ngã ba Pác Luống (H.Văn Lãng) đến khu kiểm hóa cửa khẩu Tân Thanh. Nguyên nhân là mưa lạnh ở tỉnh Lạng Sơn cũng như bên phía bạn đang có bão tuyết; năng lực bốc xếp kho bãi bên Trung Quốc hạn chế; lợi dụng thời tiết khắc nghiệt nên các chủ hàng bên kia biên giới ép giá, dìm hàng hoa quả của ta.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo việc tháo gỡ ách tắc hàng nông sản tại các cửa khẩu, yêu cầu các đơn vị đang làm nhiệm vụ ở biên giới tăng thêm giờ làm việc, giảm các thủ tục, tạo điều kiện cho hàng thông quan sớm; lãnh đạo chính quyền, ngành chức năng trao đổi với ngành hữu trách Trung Quốc cùng tháo gỡ những khó khăn.  
 Phan Hậu - Lê Thanh Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.