Thiếu hoa hồng cho lễ tình nhân

09/02/2009 14:18 GMT+7

Chủ tịch Hội nông dân phường năm Nguyễn Đức Học cho biết giá hoa tại làng hoa hồng lớn và nổi tiếng nhất Đà Lạt là Vạn Thành đang tăng từng ngày.

Nếu như đầu tháng Hai, giá hoa hồng bán sỉ tại vườn chỉ có 1.200 – 1.300 đồng/bông, nay lên đến 2.200 – 2.400đồng và dự báo vào dịp Lễ tình nhân (Valentine), sẽ đạt kỷ lục, từ 4.000 – 4.500 đồng/bông.

Dự báo các vùng trọng điểm hoa hồng của TP Đà Lạt như Vạn Thành, Thái Phiên, An Sơn… và nhiều làng hoa của các tỉnh, thành khác không đủ hoa hồng để cung ứng cho thị trường.

Nhiều người có thâm niên hàng chục năm trồng hoa than thở chưa bao giờ các đợt giá rét và mưa trái mùa lại xảy ra liên tiếp và kéo dài đến vậy (từ trước Tết Nguyên đán tới nay). Hậu quả là hoa hư hại nhiều, kém lên búp, búp chồi phát triển chậm nên không nở hoa đúng thời vụ.

Giá hoa hồng vụ tết thường chỉ bằng 70 phần trăm so với lễ tình nhân nên những năm trước, một số nhà vườn dùng kỹ thuật cắt tỉa, chong đèn để kìm hãm sự phát triển khiến hoa hồng không nở vào những ngày tết mà ra hoa vào dịp Valentine.

 
Thu hoạch hoa ở làng hoa Vạn Thành

Riêng năm nay, ngay cả các nghệ nhân dày dạn kinh nghiệm cũng bó tay trước thời tiết thất thường. Vụ hoa Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, sản lượng hoa hồng ở Đà Lạt giảm hơn 20 phần trăm và dịp Valentine này cũng giảm khoảng 30 phần trăm so với năm ngoái.

Hiện nhiều thương lái từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… đến tận nhà vườn ở Đà Lạt mua cả vườn hoa hoặc đặt mua hoa với số lượng lớn rồi bảo quản trong kho lạnh, chờ tung ra thị trường vào dịp Valentine.

Người trồng hoa hồng ở Đà Lạt vui vì hoa được giá nhưng cũng không khỏi tiếc nuối trước tình trạng cung không đủ cầu. 

Theo Kim Anh / Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.