Thiếu vắc xin, mục tiêu phân phối cho nước nghèo của COVAX bị giảm gần 30%

Khánh An
Khánh An
09/09/2021 09:45 GMT+7

COVAX cắt giảm mục tiêu chia sẻ vắc xin xuống còn 1,425 tỉ liều, so với 2 tỉ liều như kế hoạch trước đó.

Hãng Reuters ngày 9.9 đưa tin cơ chế chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX dự kiến sẽ thiếu gần 30% so với mục tiêu phân phối 2 tỉ liều vắc xin Covid-19 trong năm nay.
Liên minh vắc xin GAVI, bên tài trợ cho COVAX cùng với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), UNICEF và Liên minh các sáng kiến sẵn sàng đối phó dịch bệnh (CEPI), đang kêu gọi các nước giàu chia sẻ thêm vắc xin.

WHO: các nước phát triển đang tích trữ vắc xin làm đại dịch Covid-19 kéo dài

Trong thông cáo chung, các tổ chức trên cho rằng quyết định cắt giảm mục tiêu chia sẻ vắc xin xuống còn 1,425 tỉ liều, so với 2 tỉ liều như ban đầu, là do nhiều yếu tố ảnh hưởng nguồn cung, trong đó có việc Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) dừng xuất khẩu.
SII là nhà cung cấp lớn cho COVAX, nhưng Ấn Độ đã tạm dừng xuất khẩu vắc xin Covid-19 sau khi đại dịch bùng phát mạnh mẽ tại nước này vào tháng 5, với sự xuất hiện của biến chủng Delta.
“Đây là chiều hướng xấu cho cả thế giới vì chúng ta đã thấy hậu quả đáng sợ khi virus hoành hành vượt tầm kiểm soát. Chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn”, theo Tổng giám đốc Seth Berkley của GAVI.
Thông cáo chung cho hay mục tiêu ban đầu là 2 tỉ liều vắc xin có thể sẽ chỉ đạt được vào quý 1 năm 2022.
Ông Berkley kêu gọi các nước đã đáp ứng nhu cầu nội địa nên chia sẻ số vắc xin có được. Ông cho rằng chưa có chứng cứ thể hiện nhu cầu phải tiêm mũi thứ 3.
Theo WHO, các nước thu nhập thấp đang sẵn sàng tiến hành chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19, và giờ đây tùy thuộc vào các nhà sản xuất, những nước giàu phân phối như cam kết nhằm giảm bất bình đẳng y tế toàn cầu.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay khoảng 80% trong số 5,5 tỉ liều vắc xin đã được tiêm trên toàn cầu là tại các nước thu nhập cao và trung bình cao.
“Bởi vì các nhà sản xuất đã ưu tiên hoặc bị ràng buộc pháp lý nhằm đáp ứng các thỏa thuận song phương với các nước giàu vốn sẵn sàng trả tiền, các nước thu nhập thấp đã bị tước mất công cụ bảo vệ người dân”, ông phê phán.

[VIDEO] COVAX khó đạt mục tiêu vì nhiều sáng kiến chia sẻ vắc xin Covid-19 cạnh tranh

WHO đặt mục tiêu tất cả các nước đều tiêm chủng Covid-19 cho ít nhất 40% dân số vào cuối năm nay và ông Tedros cho rằng việc phân phối đến các nước giàu cần tăng cường mới đạt mục tiêu này.
Ông cho hay bộ trưởng 20 nước giàu nhất đã đảm bảo với ông rằng họ sẽ làm mọi cách để đạt mục tiêu 40% đó. “Giờ là thời điểm cho giới lãnh đạo thực sự, không phải những lời hứa suông”, ông kêu gọi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.