Third Point gây áp lực sa thải CEO Yahoo

06/05/2012 15:55 GMT+7

(TNO) Quỹ đầu tư Third Point tiếp tục gây áp lực và yêu cầu tập đoàn Yahoo sa thải Giám đốc điều hành Scott Thompson vì ông này đã có hành vi khai man bằng cấp, hãng Reuters đưa tin ngày 5.5.

(TNO) Quỹ đầu tư Third Point tiếp tục gây áp lực và yêu cầu tập đoàn Yahoo sa thải Giám đốc điều hành Scott Thompson vì ông này đã có hành vi khai man bằng cấp.

Theo Reuters, Giám đốc điều hành Third Point Daniel Loeb cũng kêu gọi một thành viên khác trong ban điều hành tại tập đoàn này là bà Patti Hart nên từ chức, người mà ông này cũng cáo buộc đã khai man bằng cấp.

Trong tối hậu thư gửi đến ban quản trị Yahoo hôm 4.5, Loeb yêu cầu tập đoàn này phải sa thải Scott Thompson chậm nhất là vào chiều ngày thứ hai tới đây (7.5, theo giờ địa phương).

Tuy nhiên, Loeb không nói rõ những hành động cụ thể mà ông này sẽ thực hiện nếu như Yahoo không đáp ứng yêu sách của mình.

Được biết, Daniel Loeb nói riêng và quỹ đầu tư Third Point nói chung đang ra sức tranh đấu với ban quản trị đương thời của Yahoo để "cắm" ba ứng viên do họ chỉ định vào Hội đồng quản trị tại Yahoo.

Tính đến thời điểm hiện tại, Third Point đang nắm giữ 5,8% cổ phần tại Yahoo và là một trong số những cổ đông kịch liệt phản đối kế hoạch thoái vốn tại Alibaba mà ông hoàng một thời trong lĩnh vực tìm kiếm này đang nắm giữ.

An Huy

>> Yahoo sẽ bán 25% cổ phần tại Alibaba
>> CEO Yahoo bị tố khai man bằng cấp
>> Alibaba lại gặp khó khi mua Yahoo
>> Alibaba chạy tiền mua lại cổ phần từ Yahoo
>> CEO Yahoo bị tố khai man bằng cấp
>> Jack Ma và phép thử mang tên Yahoo
>> Microsoft ngáng chân Alibaba mua Yahoo
>> Alibaba dồn sức mua Yahoo
>> Đồng sáng lập Yahoo! từ chức
>> Jerry Yang thôi giữ chức CEO của Yahoo!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.