'Thổ Nhĩ Kỳ không phải vật tế thần của EU'

27/12/2014 09:28 GMT+7

(TNO) “Chúng tôi không phải vật tế thần của Liên minh châu Âu (EU). Chúng tôi chắc chắn không là quốc gia để EU có thể chỉ ngón tay vào và la mắng”, Reuters dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

(TNO) “Chúng tôi không phải vật tế thần của Liên minh châu Âu (EU). Chúng tôi chắc chắn không là quốc gia để EU có thể chỉ ngón tay vào và la mắng”, Reuters dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan - Ảnh: Reuters
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan - Ảnh: Reuters
Trong một hội nghị ở Ankara được phát trên truyền hình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc về "sự xói mòn tự do báo chí" ở nước này của EU.
Ông Tayyip Erdogan nhấn mạnh: “Không có nơi nào trên thế giới tự do báo chí hơn Thổ Nhĩ Kỳ. Báo chí tự do ở nước này, nơi mà báo có thể lăng mạ, xuyên tạc, phỉ báng,.. những việc không đươc chấp nhận ngay cả quốc gia dân chủ”, theo AFP ngày 26.12.
Đồng thời lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ còn đả kích kịch liệt vào EU khi cho rằng EU nên tìm giải pháp cho sự gia tăng phân biệt chủng tộc và nỗi lo sợ người Hồi giáo ở châu lục này thay vì liên tục chỉ trích Ankara.
Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia đứng đầu đàn áp báo chí trong năm 2012, 2013, trên cả Iran; năm 2014, quốc gia này xếp hạng thứ 10, theo Ủy ban quốc tế bảo vệ nhà báo (CPJ).
Lời tuyên bố hùng hồn của vị lãnh đạo này được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau vụ bố ráp của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đối với 24 nhà báo và nhận sự phản ứng dữ đội từ phía EU, Mỹ vào ngày 14.12, theo Reuters.
Các nhà báo của tờ Zaman phản đối cuộc đàn áp của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ 14.12
Các nhà báo của tờ Zaman phản đối cuộc đàn áp của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ 14.12 - Ảnh: Reuters
Hôm 26.12, một học sinh trung học 16 tuổi đã được thả khỏi trại giam và chờ xét xử sau khi bị bắt vì tội phỉ báng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24.12. Vụ việc vấp phải làn sóng dư luận phẫn nộ và sự phản đối từ phe đối lập cho thấy sự độc đoán, đàn áp tự do ngôn luận, bất đồng chính kiến sau 11 năm cầm quyền của ông Tayyip Erdogan, theo AFP.
EU là khối liên minh mà Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quyết tâm gia nhập cho bằng được ít nhất trong 10 năm tới, Reuters dẫn lời Thủ tướng nước này Ahmet Davutoglu hồi tháng 9.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đàm phán gia nhập EU từ 2005 nhưng những bất đồng về văn hóa, chính trị, kinh tế là rào cản ngăn nước này và các thành viên trong khối tìm được tiếng nói chung, theo The Guardian.
Các nhà phân tích cho rằng những bất ổn chính trị cũng như những động thái “thanh lọc” cơ quan truyền thông vừa rồi của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lần này có thể là cái kết không có hậu cho nỗ lực gia nhập EU của nước này, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.