Thổ Nhĩ Kỳ lập vùng an toàn ở Syria

26/07/2015 07:08 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25.7 tuyên bố sẽ lập các vùng an toàn ở miền bắc Syria một khi quét sạch IS ra khỏi khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25.7 tuyên bố sẽ lập các vùng an toàn ở miền bắc Syria một khi quét sạch IS ra khỏi khu vực.

Cuộc họp an ninh đặc biệt giữa Thủ tướng Davutoglu (giữa) cùng các quan chức an ninh tại Ankara ngày 25.7 - Ảnh: AFP
Cuộc họp an ninh đặc biệt giữa Thủ tướng Davutoglu (giữa) cùng các quan chức an ninh tại
Ankara ngày 25.7 - Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo ngày 25.7. “Khi các vùng ở miền bắc Syria không còn mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), vùng an toàn sẽ được thiết lập một cách tự nhiên. Chúng tôi luôn bảo vệ các vùng an toàn và vùng cấm bay tại Syria.
Những người dân di tản có thể trở về sống tại những vùng an toàn này”, Reuters dẫn lời ông Cavusoglu. Nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Hürriyet cho hay chính phủ nước này đang cân nhắc thiết lập vùng an toàn dài 98 km và rộng 40 km nằm giữa hai thị trấn Marea và Jarabulus của Syria. Mục đích là nhằm ngăn chặn IS chiếm thêm các khu vực biên giới mới.
Động thái trên diễn ra sau khi Ankara mở loạt tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của IS tại miền bắc Syria và các chiến binh thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại miền bắc Iraq. “Chúng tôi đã ra lệnh mở đợt tấn công thứ ba tại Syria và Iraq.
Các chiến dịch không kích lẫn pháo kích đang được tiến hành”, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Ankara ngày 25.7. Đây là lần thứ ba liên tiếp chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích các mục tiêu IS, song là lần đầu tiên nhằm vào căn cứ của PKK kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký giữa hai bên vào năm 2013. PKK là nhóm tiến hành nhiều cuộc tấn công nổi dậy đòi quyền tự trị cho người Kurd ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1984 và bị Ankara cùng nhiều đồng minh xem là tổ chức khủng bố.
Theo AFP dẫn thông báo từ Phủ thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, có tới 7 địa điểm của các chiến binh người Kurd tại miền bắc Iraq, bao gồm các nhà kho chứa vũ khí của PKK và khu vực miền núi Kandil - nơi các thủ lĩnh của lực lượng này trú ngụ, cũng bị tấn công. Không chỉ tiến hành không kích, Thổ Nhĩ Kỳ còn huy động lực lượng bộ binh nã pháo từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào các mục tiêu của IS tại Syria và PKK ở Iraq. PKK đã xác nhận vụ tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định thỏa thuận ngừng bắn với Ankara từ nay sẽ không còn ý nghĩa.
Thủ tướng Davutoglu đã gọi các cuộc tấn công nhằm vào IS là một phần của tiến trình mở rộng. “Đây là một tiến trình. Nó không giới hạn trong một ngày hoặc một khu vực. Mọi hoạt động nhỏ nhất chống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị đáp trả bằng cách mạnh nhất có thể”, BBC dẫn lời ông Davutoglu. Ông còn nhấn mạnh các chiến dịch an ninh của nước này vẫn tiếp diễn chừng nào còn mối đe dọa nhằm vào Ankara, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đưa quân vượt biên giới vào Syria “nếu thấy cần thiết”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.