Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua tên lửa Patriot của Mỹ dù đã mua S-400 của Nga

14/09/2019 10:23 GMT+7

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho Tổng thống Donald Trump hay Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ nếu hợp lý bất chấp tranh cãi giữa 2 nước sau khi Ankara mua tên lửa S-400 của Nga.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 13.9 cho biết đã bàn bạc với Tổng thống Donald Trump về việc mua tên lửa Patriot trong một cuộc điện đàm gần đây.
Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ còn nói sẽ gặp trực tiếp chủ nhân Nhà Trắng bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cuối tháng 9 để thảo luận về việc này, theo Reuters.

[VIDEO] Đã có S-400, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẵn sàng mua tên lửa Patriot Mỹ

Ông Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tên lửa Patriot nhưng những điều kiện về hợp tác sản xuất, quy định về cho vay ưu đãi ít ra phải cân xứng với hợp đồng mua S-400 từ Nga. “Ông ấy hỏi: ông nghiêm túc chứ? Và tôi trả lời ‘vâng’”, Tổng thống Erdogan kể lại.
Thổ Nhĩ Kỳ đã mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga bất chấp những cảnh báo từ Mỹ. Giới chức Mỹ lo ngại nếu hệ thống S-400 được tích hợp vào mạng lưới phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ cùng với F-35 thì sẽ có nguy cơ dữ diệu từ chương trình máy bay của Mỹ bị rò rỏ thông qua những lổ hổng an ninh tiềm tàng trong S-400.
Video giới thiệu tính năng của hệ thống phòng không Patriot. Nguồn: Raytheon
Thổ Nhĩ Kỳ đã mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga bất chấp những cảnh báo từ Mỹ. Giới chức Mỹ lo ngại nếu hệ thống S-400 được tích hợp vào mạng lưới phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ cùng với F-35 thì sẽ có nguy cơ dữ diệu từ chương trình máy bay của Mỹ bị rò rỏ thông qua những lổ hổng an ninh tiềm tàng trong S-400.
Lô hàng đầu tiên được chuyển đến hồi tháng 7 và Mỹ sau đó tạm đình chỉ sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình sản xuất chiến đấu cơ tàng hình F-35.
Tổng thống Erdogan nói rằng ông có mối quan hệ đặc biệt với Tổng thống Trump và điều này sẽ giúp căng thẳng không bị leo thang. Ông cũng tin tưởng rằng Mỹ sẽ không muốn làm tổn thương đồng minh vì đó không phải là hành vi hợp lý.
Trước đó, ông Erdogan để ngỏ khả năng mua chiến đấu cơ Su-57 mới của Nga nếu như Mỹ không giao F-35.

[VIDEO] Ngộ nghĩnh ông Putin mời tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ăn kem, xem máy bay Su-57

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.