Thổ Nhĩ Kỳ tê liệt vì cúp điện

31/03/2015 21:24 GMT+7

(TNO) Nhiều tỉnh thành của Thổ Nhĩ Kỳ gần như bị tê liệt trong đợt mất điện nghiêm trọng vào ngày 31.3.

(TNO) Nhiều tỉnh thành của Thổ Nhĩ Kỳ gần như bị tê liệt trong đợt mất điện nghiêm trọng vào ngày 31.3.

Tàu điện ngầm ở thành phố Istanbul phải đóng cửa vì mất điện - Ảnh: Reuters
Tàu điện ngầm ở thành phố Istanbul phải đóng cửa vì mất điện - Ảnh: Reuters
Theo Reuters, có đến 40/81 tỉnh, thành phố của nước này bị cúp điện, bao gồm thủ đô Ankara và thành phố Istanbul. Đây là đợt mất điện nghiêm trọng nhất kể từ 10 năm qua tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Giao thông của nhiều thành phố lớn bị trì trệ do tàu điện ngầm không thể hoạt động.
AFP dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết nguyên nhân gây mất điện có thể do sự cố kỹ thuật nhưng giới hữu trách không loại trừ bất kỳ giả thuyết nào, kể cả “khủng bố”.
Theo Công ty cung cấp điện Thổ Nhĩ Kỳ (TEIAS), điện bắt đầu bị cúp vào 10 giờ 36 phút (giờ địa phương, tức 14 giờ 46 phút, giờ Việt Nam).
Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Taner Yildiz cho biết: “Hệ thống phân phối điện của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sập, chúng tôi đang tìm cách khắc phục và xác định xem nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật hay do một vụ tấn công vào hệ thống máy tính của TEIAS”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.