Thổ Nhĩ Kỳ xuống giọng với Nga

29/11/2015 08:47 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ tỏ dấu hiệu cho thấy nước này cảm thấy hối tiếc vì vụ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ tỏ dấu hiệu cho thấy nước này cảm thấy hối tiếc vì vụ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga ở Syria.

Người Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình chống Nga ở Istanbul - Ảnh: AFPNgười Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình chống Nga ở Istanbul - Ảnh: AFP
Trong phát biểu trước những người ủng hộ hôm qua 28.11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thổ lộ ông cảm thấy buồn bã vì vụ bắn hạ máy bay và ước rằng vụ việc chưa bao giờ xảy ra, theo AP. “Chúng tôi ước rằng nó không xảy ra nhưng nó đã xảy ra. Tôi hy vọng chuyện như thế không tái diễn”, ông Erdogan nói.
Tuy vậy, trước khi bày tỏ sự tiếc nuối, ông Erdogan vẫn bảo vệ hành động của Ankara và chỉ trích các động thái của Nga ở Syria.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cả hai phía nên tiếp cận vấn đề theo một hướng tích cực hơn. Ông nói hội nghị về biến đổi khí hậu sắp diễn ra ở Paris (Pháp) sẽ là cơ hội để vượt qua khủng hoảng và tiếp tục đề xuất tổ chức gặp mặt với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị. “Đối đầu chẳng mang lại hạnh phúc cho ai cả. Nga quan trọng với Thổ Nhĩ Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng quan trọng với Nga”, ông Erdogan nói.
Phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đáng chú ý bởi chỉ mới một ngày trước đó, ông vẫn cảnh báo rằng Nga “đang đùa với lửa” bằng cách tấn công phe đối lập Syria cũng như lợi dụng vụ bắn hạ máy bay để đưa ra những cáo buộc “không thể chấp nhận” đối với Ankara. Theo BBC, Moscow đã yêu cầu Ankara phải đưa ra lời xin lỗi chính thức trước rồi mới có thể tính đến chuyện tổ chức hội đàm thượng đỉnh giữa hai nước.
Cũng trong hôm qua 28.11, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã khuyến cáo công dân nước này hủy mọi chuyến đi không cần thiết đến Nga, sau khi Moscow bắt 39 doanh nhân Thổ với cáo buộc vi phạm về thị thực. Trước đó, Nga đã thông báo ngưng chương trình miễn thị thực cho các du khách Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này cũng đe dọa áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt về kinh tế để trả đũa.
Trong khi đó, Tư lệnh lực lượng Không quân vũ trụ Nga Viktor Bondarev hôm qua cho biết trong sự việc ngày 24.11, các chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã phục kích máy bay Nga. Tướng Nga còn cáo buộc rằng F-16 đã bay vào không phận Syria khoảng 40 giây, sâu trong lãnh thổ Syria 2 km, trong khi chiếc Su-24 của Nga không xâm phạm biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này.
Nga, Mỹ tranh cãi
Tại cuộc họp báo ngày 26.11, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận Moscow đã thông báo cho Mỹ về thời điểm và địa điểm các máy bay Nga hoạt động tại Syria, đồng thời nói bóng gió rằng Washington có thể đã cung cấp kế hoạch hoạt động chi tiết của các máy bay Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ trước khi chiếc Su-24 của Nga bị bắn hạ.
Ông Putin cho rằng Washington góp phần gây ra hậu quả. Tuy nhiên, Reuters hôm qua dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên khẳng định Nga không hề báo trước cho quân đội Mỹ về lộ trình bay của chiến đấu cơ bị bắn hạ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.