Thoái hóa pha lê thể

14/12/2014 08:52 GMT+7

Mắt tôi bị thoái hóa pha lê thể, vậy xin hỏi bệnh này là gì, có trị hết không; nếu không điều trị thì mắt có sao không? Mong bác sĩ giải thích rõ giùm, xin cảm ơn. (tantan@...)

Mắt tôi bị thoái hóa pha lê thể, vậy xin hỏi bệnh này là gì, có trị hết không; nếu không điều trị thì mắt có sao không? Mong bác sĩ giải thích rõ giùm, xin cảm ơn. (tantan@...)
Thoái hóa là từ thường dùng để chỉ những thay đổi trong quá trình lão hóa. Pha lê thể hay còn gọi là dịch kính là một cấu trúc dạng gel, trong suốt, nằm sâu trong nhãn cầu của mắt, nó áp lên võng mạc và các cấu trúc khác trong mắt. Thoái hóa pha lê thể là quá trình thay đổi của cấu trúc này trong quá trình lão hóa.
Bạn có thể hình dung giống như da nhăn, tóc bạc khi lớn tuổi. Tương tự, quá trình thoái hóa pha lê thể cũng không gây hại đến thị lực, và tình trạng này không có cách điều trị. Tuy nhiên, đôi khi ở những người cận thị và một số người trẻ, quá trình này vẫn có thể xảy ra. Thoái hóa pha lê thể gây ra hiện tượng “ruồi bay”, khiến mắt bạn có lúc thấy, có lúc không. Nhưng nếu có các biểu hiện khác như chớp sáng, đốm đen lớn cố định hoặc lớn dần, giảm thị lực thì bạn cần đi khám kiểm tra đáy mắt, để tầm soát những bệnh lý nguy hiểm khác của võng mạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.