Thổi hồn Việt vào bài múa hiện đại

Trung Hiếu
Trung Hiếu
31/01/2018 06:41 GMT+7

Dù có sự nghiệp vững vàng ở Mỹ nhưng Alexander Tú vẫn quyết tâm trở về VN, như anh nói là trở về cội nguồn với ước mơ góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa VN ra thế giới.

Khao khát tìm hiểu nguồn cội
Alexander Tú năm nay 37 tuổi. Anh kể năm 1979, gia đình anh sang Mỹ định cư, ban đầu sống ở bang Texas, sau đó chuyển đến bang California. Sinh ra ở Mỹ nên giống như nhiều trẻ em khác, hồi nhỏ Tú chỉ thích tập luyện thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Tú biết đến bộ môn dance (nhảy múa) qua người anh trai và dù bộc lộ năng khiếu nhưng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ gắn bó với bộ môn nghệ thuật này. Đam mê nhảy chỉ đến với Tú khi anh vào trung học, đặc biệt là ở đại học, anh tham gia một nhóm nhảy ở trường - nhóm Kaba Modern và KM Legacy, nhóm nhảy top 3 chương trình Nhóm nhảy giỏi nhất nước Mỹ - America’s Best Dance Crew mùa đầu tiên.
Năm 2006, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ y khoa, lần đầu tiên Tú trở về VN cùng người anh trai, lúc này là đạo diễn. Tại VN, Tú làm biên đạo múa cho một MV của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Chính từ MV này mà Tú có cơ duyên gặp và hợp tác với Thanh Bùi, thành lập Học viện Âm nhạc và trình diễn nghệ thuật Soul (SMPAA). "Sau này Thanh Bùi kể, khi ở Úc, lên mạng tìm hiểu quê hương VN, vô tình xem clip này đã tác động để anh trở về nước", Tú kể.
Năm 2014, Tú quyết định về hẳn VN. Anh kể, khi đó chương trình đầu tiên tham gia là Duyên Dáng VN lần 26 với vai trò biên đạo múa. Sau đó, anh tham gia một loạt chương trình nghệ thuật khác. Khi biết hai người con trai đều có ý định lập nghiệp ở VN, ba mẹ (ba của Tú mất năm 2010) đều thắc mắc mà cả hai anh em không thể lý giải được. Rằng ba mẹ anh đã cố gắng hết sức để anh em Tú có cuộc sống tốt đẹp ở Mỹ, Tú lại đang có một công việc (bác sĩ nhi) thu nhập tốt, ổn định nhưng tại sao nước Mỹ vẫn không níu giữ được anh.
"Khi đó tôi có một cuộc sống đáng ước mơ kể cả đối với người Mỹ nhưng tôi không hề thấy có ý nghĩa. Tôi vẫn chưa nói được tiếng Việt và chưa hiểu được truyền thống, văn hóa của quê hương. Tôi muốn về VN để tìm hiểu nguồn cội của mình", Tú tâm sự.
Mang nghệ thuật VN ra thế giới
Công việc hiện tại của Alexander Tú là phó hiệu trưởng phụ trách nghệ thuật trình diễn của SMPAA, đang đào tạo khoảng 800 em nhỏ từ 3 đến 16 tuổi. Anh cho hay mục tiêu của anh khi tham gia học viện này không phải trở thành một vũ công chuyên nghiệp mà để phát triển toàn diện về con người. Trên hết, anh muốn thông qua nhảy múa, khiêu vũ để mang nghệ thuật, bản sắc văn hóa VN ra thế giới.
Hơn 3 năm sống ở VN, Tú khá hài lòng với lựa chọn của mình. Dưới sự dẫn dắt của anh, tháng 11.2017, nhóm nhảy The Young Lyricist của SMPAA là đại diện duy nhất toàn châu Á được chọn tham dự Dance Proms 2017 tổ chức tại nhà hát lâu đời nhất nước Anh. Đây được xem là một trong những bước tiến dài “đưa VN ra thế giới” của nam biên đạo tại quê nhà. Đặc biệt, Tú biên đạo bài nhảy dựa trên nền nhạc ca khúc Sắc màu đầy chất thơ của nhạc sĩ Trần Tiến với mong muốn kết hợp cùng phong cách lyrical hip-hop, tạo được sự cân bằng giữa giá trị truyền thống và hiện đại. Trước đó, anh cũng biên đạo bài nhảy dựa trên ca khúc Diễm xưa, vũ công khi biểu diễn mặc áo dài đã gây dấu ấn và vượt qua khoảng 1.000 clip của nhiều nhóm nhảy khác trên toàn thế giới để được chọn trình diễn tại Dance Proms 2016.
Tuy nhiên, thành công lớn nhất mà Tú nhận được khi về VN là vốn văn hóa và tiếng Việt được nâng cao rõ rệt. Giờ đây, Tú có thể tự mình “biểu diễn” tiếng Việt thành thạo chứ không phải nhờ người dịch như trước. Tháng 6.2017, Tú hoàn thành chương trình tiến sĩ với luận án “Tác động tích cực của vũ đạo đến sự phát triển của trẻ em VN”.
Nghề chính của Tú vẫn là bác sĩ nên anh luôn khát khao có một trung tâm kết hợp giữa nghệ thuật và y khoa - nơi mà thông qua nghệ thuật, âm nhạc giúp người có vấn đề về sức khỏe tinh thần vượt qua mọi trở ngại để sống tốt hơn. Anh cũng đang hợp tác với nhóm bác sĩ người Ý để áp dụng nhảy múa cho trẻ tự kỷ.
Năm 2018, Tú đang ấp ủ dự án mang The Young Lyricist ra nước ngoài biểu diễn ở những cuộc thi quốc tế. Ở đó, Tú sẽ thổi hồn Việt vào bài múa để giám khảo hay người nước ngoài khi mới thưởng thức đều biết nhóm múa này đến từ VN. Ngoài ra, trong năm nay, Tú và Thanh Bùi còn ấp ủ dự án nghệ thuật dành cho các em nhỏ không có khả năng tiếp cận.
“Với môi trường nghệ thuật như SMPAA cần phải có thời gian dài mới hái được quả ngọt. Do đó, tôi sẽ gắn bó với VN lâu dài để biến ước mơ của mình thành hiện thực”, Alexander Tú tâm sự.
Cháu rể của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Alexander Tú hạnh phúc khi kể về cơ duyên với gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ nhỏ, anh được nghe rất nhiều ca khúc nhạc Trịnh, những sáng tác của người nhạc sĩ tài hoa đã ảnh hưởng đến cuộc sống, tính cách của anh. Cuối năm 2016, Tú kết duyên với Lys Nguyễn (tên tiếng Việt là Nguyễn Trịnh Nam Phố Lys). Lys là con gái của nhà thiết kế Trịnh Hoàng Diệu - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.