10 ngư dân VN đắm tàu đang bị lưu giữ ở Thái Lan

11/01/2012 15:31 GMT+7

(TNO) Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên Online, 10 ngư dân Cà Mau đã được cứu vớt an toàn sau vụ đắm tàu hồi đầu tháng 1.2012 và đang được lưu giữ tại một trại ở tỉnh Trat, miền nam Thái Lan.

Họ được chia làm hai nhóm và ở hai khu trại khác nhau. Trong số 10 ngư dân, có 3 người tự khai dưới 18 tuổi vì vậy giới chức Thái Lan lưu giữ họ ở khu trại dành riêng cho trẻ vị thành niên. Tất cả 10 ngư dân đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Các ngư dân Cà Mau bị cáo buộc xâm phạm trái phép lãnh hải của Thái Lan. Không ai trong số họ có giấy tờ tùy thân.

Tòa án Thái Lan ở tỉnh Trat đã xử các ngư dân hồi tuần trước về tội danh nói trên và yêu cầu phải đóng tiền chuộc nếu không họ phải thụ án tù giam giữ ở Thái Lan. Mức tiền chuộc là 9.800 baht (hơn 6,8 triệu đồng/người). Nếu thanh toán sớm họ sẽ được cho về nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok cho biết, đã gởi công văn đề nghị sự giúp đỡ của cơ quan ngoại giao Thái Lan.

Hôm 2.1, chiếc tàu CM 99219 do ông Nguyễn Văn Hiếu (ngụ thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) bị một tàu lạ đâm, làm 11 người trên tàu rơi xuống biển.

Thuyền trưởng Hiếu sau đó được một tàu ở Kiên Giang cứu, trong khi 10 ngư dân khác thì được vớt đưa về Thái Lan.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Các nạn nhân đã kịp mặc áo phao
>> Nhiều cuộc điện thoại yêu cầu tiền chuộc
>> Tàu cá bị đâm chìm, 6 người được cứu sống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.