100 cảnh sát truy bắt trùm ma túy gây ra vụ chém nhau gần chợ Đông Ba

22/10/2015 16:29 GMT+7

(TNO) Từ chuyện đứa con trai 10 tuổi bị đánh vào đầu, Trần Ngọc Phương Hùng, một trùm ma túy, đã dùng dao đâm người thanh niên bị thương và dẫn đến vụ chém nhau kinh hoàng gần chợ Đông Ba (TP.Huế, Thừa Thiên- Huế).

(TNO) Từ chuyện đứa con trai 10 tuổi bị đánh vào đầu, Trần Ngọc Phương Hùng, một trùm ma túy, đã dùng dao đâm người thanh niên bị thương và dẫn đến vụ chém nhau kinh hoàng gần chợ Đông Ba (TP.Huế, Thừa Thiên- Huế).

Hùng Gà sau khi bị lực lượng công an bắt giữ - Ảnh: Lê DươngHùng Gà sau khi bị lực lượng công an bắt giữ - Ảnh: Lê Dương
Sáng nay, 22.10, Công an TP.Huế đã họp báo công bố kết quả điều tra vụ án chém nhau kinh hoàng vào chiều 27.9, gần chợ Đông Ba và khu vực đường Trần Hưng Đạo, trước siêu thị Co.opmart Huế, P.Phú Hòa, TP.Huế.
Theo đó, Công an TP.Huế cho biết đã bắt được 5 nghi phạm chính của vụ án, trong đó Trần Ngọc Phương Hùng (có biệt danh là Hùng Gà, 33 tuổi, trú tại 57 Trần Huy Liệu, TP.Huế) vừa là nghi phạm chính của vụ án đồng thời là một trùm buôn ma túy.
Trước đó, qua điều tra, cảnh sát xác định Hùng có tham gia gây án và bỏ trốn, nhưng đồng thời là đối tượng buôn bán ma túy hết sức tinh vi. Trên cơ sở đó, cơ quan công an lập chuyên án, truy bắt Hùng một cách thận trọng.
Lúc 14 giờ ngày 21.10, xác định Hùng đang có mặt ở nhà, Công an TP.Huế huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, hầu hết là trinh sát hình sự, ập vào nhà Hùng. Hùng đã nhảy qua nhà hàng xóm rồi tháo chạy trên các mái tôn.
Sau hơn 1 giờ đồng hồ truy đuổi, lực lượng công an bắt giữ được Hùng đang ẩn nấp tại gác lửng của nhà ông Nguyễn Văn Hảo (trên đường Trần Huy Liệu, TP.Huế).
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, bước đầu cơ quan công an thu giữ 117 gam cần sa, 4,2 triệu đồng tiền do buôn bán cần sa mà có.
Trong quá trình truy đuổi Hùng trên các mái nhà, một chiến sĩ của Công an TP.Huế đã bị thương do tôn cắt vào chân.
Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Hùng về các hành vi buôn bán trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Vụ chém nhau gây kinh hoàng gần chợ Đông Ba- Huế: Hơn 100 công an vây bắt nghi phạm chính cũng là “trùm” ma túy 2Hùng và tang vật ma túy bị lực lượng công an bắt giữ tại nhà   - Ảnh: Lê Dương
Vụ án được bắt đầu từ việc con trai của Hùng là Trần Ngọc Phương Hoàng (10 tuổi) khi đang xem múa lân trên đường Trần Hưng Đạo vào chiều 26.9, đã dùng chân đá vào xe máy của Lê Viết Phước (17 tuổi, trú tại P. Phú Hậu, TP.Huế). Phước đã dùng tay đánh vào đầu Hoàng một cái. Nghe tin, mẹ của Hoàng là Nguyễn Thị Hương đã chạy đến tìm và đánh Phước.
Sau đó, Trần Ngọc Phương Hùng đã chặn xe, dùng dao đâm Phước bị thương ở tay. Phước bỏ chạy và được người nhà đưa vào Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu, kết quả giám định thương tật 0,1%.
Ngày hôm sau, 27.9, Trần Ngọc Tuấn (biệt danh Tuấn Lé, 27 tuổi, trú tại xã Phú Mậu, H.Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) là người quen của gia đình Hùng và Hương) đã dùng dao tự chế đến trước siêu thị Co.opmart tìm nhóm bạn của Phước gồm Nguyễn Đình Đệ (27 tuổi) Nguyễn Đình Hiền (30 tuổi, anh trai Đệ, cả hai cùng trú tại phủ Thọ Xuân, P.Phú Cát, TP.Huế) và Nguyễn Văn Sinh, 24 tuổi, trú tại 13/122 Bạch Đằng, P.Phú Cát, TP.Huế để gây sự.
Lúc này, em ruột của Đệ và Hiền là Nguyễn Đình Tá (25 tuổi) ở nhà nghe được tin đã mang theo 3 con dao đến siêu thị Co.opmart, cùng với các anh ứng chiến và đã gây ra vụ hỗn chiến, chém nhau kinh hoàng ngay giữa phố.
Hậu quả làm Trần Linh (25 tuổi, trú tại khu tái định cư Hương Sơ, TP.Huế, cùng nhóm của Hùng Gà) bị chém trọng thương, hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện TƯ Huế, giám định thương tật tạm thời 12%; Trần Ngọc Tuấn bị chém một nhát ở ngực trái, hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế, thương tật tạm thời 10%; Nguyễn Đình Tá (nhóm của Phước) chấn thương sọ não, sau đó đã bỏ trốn vào Đà Nẵng đổi tên thành Nguyễn Viết Thiện để điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, tỉ lệ thương tật xác định 25%.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích nói trên, đồng thời khởi tố, bắt giam đối với Hiền, Đệ, Sinh và Tá về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.