1.001 cách trốn nóng, "giải nhiệt"

03/05/2012 19:55 GMT+7

(TNO) Trời nắng như đổ lửa, không khí ngột ngạt khiến nhiều người phải tìm đủ mọi cách để đối phó với cái nóng như thiêu như đốt.

Tại Hà Nội: Những ngày đầu tháng 5, nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến 41 độ C. Nắng oi, không khí ngột ngạt khiến nhiều người dân phải tìm đủ mọi cách để đối phó với cái nóng oi ả này.

Nắng gay gắt từ sáng cho tới chiều tối, khiến mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Trong khi những ai có việc phải bước ra đường thì khắp người cũng kín bưng quần áo chống nắng. Còn những công viên, những hàng cây xanh ven hồ, các quán giải khát, cửa hàng bán kem… lúc nào cũng trong tình trạng quá tải.


Hà Nội nắng gắt từ sáng sớm - Ảnh H.A


Người dân ra đường phải bịt kín toàn thân để tránh nắng - Ảnh N.T


Người dân trốn nắng nóng dưới bóng cây bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh H.A


Hay bên vòi phun nước mát rượi - Ảnh N.T


Dù có quạt giấy nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm áo bác tài xế xe ôm này - Ảnh H.A


Công của thợ lắp điều hòa trong những ngày này lên tới gần 1 triệu đồng/ngày - Ảnh N.T


Các công ty cung cấp nước bình "cháy" hàng những ngày này - Ảnh H.A


Tương tự là những hàng nước mía - Ảnh N.T


Các quán giải khát, trà đá vỉa hè cũng đông khách - Ảnh H.A


Hiệu kem Tràng Tiền luôn nườm nượp khách - Ảnh N.T


Kem giúp người ta quên đi cái nóng tới 41 độ C - Ảnh H.A


Tương tự là món tào phớ mát lạnh - Ảnh N.T


Một phụ nữ mưu sinh dưới cái nắng nóng - Ảnh H.A

TP.HCM đang trải qua những ngày nắng như đổ lửa. Người dân Sài thành tìm mọi cách chống chọi cái nóng gay gắt.

nắng nóng 01
Để tránh nóng, công viên là lựa chọn số một của nhiều người
- Ảnh Q.Định

nắng nóng 02
Với những bạn gái, cách tránh nắng tốt nhất là bịt kín từ đầu đến chân - Ảnh Q.Định

nắng nóng 03
Những ngày nắng nóng này, trà đá, sâm lạnh bán đắt hàng... - Ảnh Q.Định

nắng nóng 04
Nhưng cũng có nơi như tại ngã tư Võ Văn Tần - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3, TP.HCM), người đi đường có thể uống trà đá miễn phí - Ảnh Q.Định

nắng nóng 05
Những công nhân vệ sinh vẫn phải trần mình làm việc trong cái nắng gay gắt giữa trưa - Ảnh Q.Định

nắng nóng 06
Dù cũng được nhiều người sử dụng - Ảnh Q.Định

nắng nóng 07
"Sáng kiến" tránh nắng của một đôi tình nhân
- Ảnh Q.Định

nắng nóng 09
Tránh nắng bằng cách bịt kín mặt như những "Ninja" - Ảnh Q.Định

nắng nóng 010
Nón lá cũng có thể giúp tránh nắng. Trong trường hợp này, nón lá không chỉ dành riêng cho nữ giới - Ảnh Q.Định

nắng nóng 011
Người một bên và đủ loại nước giải khát một bên - Ảnh Q.Định

Tại Đà Nẵng, nắng nóng khiến mọi người không muốn ra đường. Nhưng ngược lại, ở các bãi biển thì không lúc nào vắng người.

Dù qua lễ, nhưng những bãi biển ở Đà Nẵng luôn trong tình trạng quá tải vì hàng vạn người dân ra đây để "giải nhiệt". Những dịch vụ như ăn uống, tắm nước ngọt, giữ xe luôn trong tình trạng "cháy" chỗ, "cháy" hàng...

Bãi giữ xe luôn trong tình trạng không còn chỗ trống
Bãi giữ xe luôn trong tình trạng không còn chỗ trống - Ảnh: Diệu Hiền

Hết lớp này lại lớp người khác ùn ùn đổ ra biển
Người dân ùn ùn đổ ra biển - Ảnh: Diệu Hiền

Họ đón chút gió biển để làm dịu đi không khí oi bức của những ngày nắng
Đón chút gió biển để làm dịu đi không khí oi bức của những ngày nắng - Ảnh: Diệu Hiền

Thuê phao để xuống biển
Thuê phao để xuống biển - Ảnh: Diệu Hiền

Dầm mình trong nước nhiều giờ liền để trốn nắng
Dầm mình trong nước nhiều giờ liền để "giải nhiệt" - Ảnh: Diệu Hiền

Hà An - Ngọc Thắng - Quang Định - Diệu Hiền

>> Miền Bắc, miền Trung nắng nóng; miền Nam vào mùa mưa
>> Hội An, du khách "trốn nắng
>> Nắng nóng chưa có gì bất thường
>> Miền Bắc nắng nóng đến 41 độ C
>> Ngắc ngoải về lại Hà Nội dưới cái nắng đổ lửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.