11 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội vào danh sách chính thức

26/04/2016 17:06 GMT+7

Theo thông tin tại cuộc họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 do Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức chiều nay (26.4), có 11 người tự ứng cử đã lọt vào danh sách bầu.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, trong tổng số danh sách 870 người chính thức ứng cử ĐBQH khoá 14 theo từng đơn vị bầu cử, số người ứng cử ĐBQH khoá 14 do T.Ư giới thiệu là 197 người, địa phương giới thiệu là 673 người, đạt tỷ lệ 1,74 người trên 1 đại biểu được bầu. Trong số 870 người chính thức ứng cử, có 11 người tự ứng cử.
Về cơ cấu kết hợp chung của cả nước, báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, người ứng cử là phụ nữ có 339 người (38,97%), người dân tộc thiểu số có 204 người (23,45%), người ngoài Đảng có 97 người (11,15%), ĐBQH khoá 13 tái cử có 168 người (19,31%), người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 268 người (30,80%).
Cũng theo báo cáo, trong số 197 người ứng cử ĐBQH khoá 14 ở T.Ư, khối cơ quan Đảng có 12 người (6,09%), khối cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp có 5 người (2,54%), khối các cơ quan của Quốc hội có 113 người (57,36%), khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ có 17 người (8,63%), Bộ Quốc phòng có 15 người (7,61%), Bộ Công an có 3 người (1,52%), Kiểm toán Nhà nước có 1 người (0,51%), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có 31 người (15,74%).
Về cơ cấu kết hợp, trong số 197 người được giới thiệu ứng cử, phụ nữ 29 người (14,72%); dân tộc thiểu số 17 người (8,63%); tôn giáo 2 người (1,02%); người ngoài Đảng 7 người (3,55%); tái cử 101 người (51,27%); trẻ tuổi 6 người (3,05%).
Trong số 673 người ứng cử ĐBQH khoá 14 ở địa phương, người ứng cử là phụ nữ có 310 người (46,06%), người dân tộc thiểu số có 187 người (27,79%), người ngoài Đảng có 90 người (13,37%), người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 262 người (38,93%), ĐBQH khoá 13 tái cử có 67 người (9,96%).
Có 4 - 5 địa phương xin đồng chí Chủ tịch Quốc hội về ứng cử
Xác nhận với PV Thanh Niên về việc một số địa phương có công văn “xin” các lãnh đạo cấp cao về ứng cử tại địa phương mình, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đây là việc xảy ra ở nhiều kỳ bầu cử Quốc hội.
Theo ông Phúc, việc các địa phương mong muốn có các đồng chí lãnh đạo cấp cao về ứng cử là chuyện bình thường. "Thậm chí, có những đồng chí lãnh đạo cấp cao được nhiều địa phương mời về ứng cử. Có đồng chí được 3 - 4 địa phương mời, kỳ này đồng chí Chủ tịch Quốc hội được 4 - 5 địa phương xin về ứng cử”, ông Nguyễn Hạnh Phúc thông tin.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, việc các lãnh đạo cấp cao về ứng cử ở các địa phương là theo phân công, đảm bảo tiêu chí: giữ vững ổn định; không tập trung các lãnh đạo cao cấp một chỗ; phải phân bố đồng đều các Ủy viên T.Ư Đảng, các lãnh đạo Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ.
Cũng theo ông Phúc, việc phân bố các đồng chí lãnh đạo “tứ trụ”, các Ủy viên Bộ Chính trị được rải đều các địa phương, nhiều Bộ trưởng, Thứ trưởng cũng ứng cử các tỉnh vùng sâu, vùng xa.
Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị ứng cử ĐBQH tại các địa phương
Theo danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khoá 14 được công bố tại cuộc họp báo, 19 Ủy viên Bộ Chính trị được phân bổ tại 17 tỉnh, thành phố. Ngoài Hà Nội và TP.HCM mỗi nơi có 2 Ủy viên Bộ Chính trị ứng cử, 15 tỉnh thành phố còn lại mỗi nơi có 1 Ủy viên Bộ Chính trị ứng cử.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: Hà Nội

Chủ tịch nước Trần Đại  Quang: TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng: TP.HCM

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: TP.Cần Thơ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: TP.Hải Phòng

Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Đinh Thế Huynh: TP.Đà Nẵng

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Bắc Ninh

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng: Đồng Nai

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch: Hà Nam

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: Hà Tĩnh

Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai: Lâm Đồng

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình: Long An

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính: Quảng Ninh

Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình: Quảng Bình

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng: Sơn La

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh: Thái Nguyên

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân: Trà Vinh

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư Trần Quốc Vượng: Yên Bái

 

Ủy viên Bộ Chính trị

Tỉnh, thành phố

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tp. Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Tp. Hà Nội

Chủ tịch nước Trần Đại  Quang

Tp. HCM

Bí thư Thành ủy Tp. HCM Đinh La Thăng

Tp. HCM

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Tp. Cần Thơ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tp. Hải Phòng

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh

Tp. Đà Nẵng

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Tỉnh Bắc Ninh

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng

Tỉnh Đồng Nai

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

Tỉnh Hà Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai

Tỉnh Lâm Đồng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

Tỉnh Long An

Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính

Tỉnh Quảng Ninh

Trưởng ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình

Tỉnh Quảng Bình

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

Tỉnh Sơn La

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh

Tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch UBT Ư MTTQ Nguyễn Thiện Nhân

Tỉnh Trà Vinh

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TƯ Trần Quốc Vượng

Tỉnh Yên Bái

 

Ủy viên Bộ Chính trị

Tỉnh, thành phố

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tp. Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Tp. Hà Nội

Chủ tịch nước Trần Đại  Quang

Tp. HCM

Bí thư Thành ủy Tp. HCM Đinh La Thăng

Tp. HCM

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Tp. Cần Thơ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tp. Hải Phòng

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh

Tp. Đà Nẵng

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Tỉnh Bắc Ninh

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng

Tỉnh Đồng Nai

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

Tỉnh Hà Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai

Tỉnh Lâm Đồng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

Tỉnh Long An

Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính

Tỉnh Quảng Ninh

Trưởng ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình

Tỉnh Quảng Bình

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

Tỉnh Sơn La

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh

Tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch UBT Ư MTTQ Nguyễn Thiện Nhân

Tỉnh Trà Vinh

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TƯ Trần Quốc Vượng

Tỉnh Yên Bái

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.