12 du khách bị nạn trên biển đã vào bờ

10/02/2017 08:45 GMT+7

Báo cáo nhận định nguyên nhân chìm do 'khách trên ca nô nhốn nháo làm phương tiện mất thăng bằng'.

Chiều 9.2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang có báo cáo chính thức vụ việc ca nô chở 14 người bị chìm trên vùng biển H.Kiên Hải, Kiên Giang (Thanh Niên đã thông tin).
Báo cáo nhận định nguyên nhân chìm do “khách trên ca nô nhốn nháo làm phương tiện mất thăng bằng”.
Theo báo cáo, sáng 8.2, một nhóm du khách gồm 12 người (9 nữ, 3 nam) từ TP.Rạch Giá đi tàu khách ra đảo Nam Du (H.Kiên Hải) du lịch. Trong lúc cả nhóm đi vòng quanh đảo tham quan bằng xe máy thì một du khách nữ va quệt với dân địa phương dẫn đến bị thương ở tay. Sau khi sơ cứu, đoàn khách du lịch đã thuê chiếc ca nô không số (đang hoàn thiện hồ sơ đăng kiểm và hành nghề) để đưa nhóm du khách vào TP.Rạch Giá.
Khi chạy đến đoạn cách đảo Hòn Sơn (cùng H.Kiên Hải) khoảng 10 hải lý về phía nam thì ca nô bị lật và chìm. Rất may, 14 người trên ca nô (trong đó có 2 người lái) đã mặc áo phao và bám vào thành ca nô, rồi được một tàu khác cứu đưa về Hòn Mấu (xã Nam Du) an toàn.
Trưa 9.2, các du khách bị nạn đã lên tàu về TP.Rạch Giá và đưa người bị thương về bệnh viện chữa trị. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.