12 ngư dân Bình Định trôi dạt trên biển đã vào bờ an toàn

06/07/2014 09:48 GMT+7

(TNO) Vào lúc 8 giờ 15 sáng 6.7, 12 ngư dân trên tàu cá bị nạn BĐ 96427 TS đã về đến cảng Nha Trang an toàn.

(TNO) Vào lúc 8 giờ 15 ngày 6.7, 12 ngư dân trên tàu cá bị nạn BĐ 96427 TS đã về đến cảng Nha Trang an toàn.

>> 12 ngư dân Bình Định trôi dạt trên biển

 
Tàu cá BĐ 96427 TS

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 4.7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tin báo tàu BĐ 96427 TS của ông Trương Kim Hùng (56 tuổi, trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị hỏng máy, thả trôi, mất khả năng điều động, nước tràn vào tàu, đang trong tình trạng nguy hiểm.

Vị trí tàu bị nạn cách bờ biển Nha Trang 173 hải lý về hướng đông nam. Tàu đang nằm trong vùng có thời tiết xấu.

Lúc này, trên tàu BĐ 96427 TS có 12 ngư dân. Sau khi tàu bị sự cố, các ngư dân đã cố gắng bơm, tát nước ra khỏi tàu, nhưng tàu vẫn có nguy cơ chìm.

Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR27-01 từ Nha Trang ra hiện trường để cứu nạn.

Do sóng to, gió lớn, vị trí tàu cách xa bờ nên đến 4 giờ 45 sáng 5.7, tàu SAR27-01 mới tiếp cận được tàu BĐ 96427 TS, đưa 12 ngư dân cùng tàu bị nạn vào bờ.

Ngư dân Trương Quang Khánh (33 tuổi, trú xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn) cho biết ông cùng các ngư dân trên tàu BĐ 96427 TS ra khơi vào cuối tháng 6, hành nghề lưới vây. Khi đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa thì tàu bị hỏng máy, gây nguy hiểm trên biển. Được ứng cứu kịp thời nên sức khỏe tất cả các ngư dân hiện đều bình thường. Sau khi vào bờ, tàu BĐ 96427 TS sẽ được sửa chữa để tiếp tục vươn khơi.

 


Tàu cá BĐ 96427 TS được đưa vào cảng Nha Trang

 Tin, ảnh: Nguyễn Chung

 

>> Bàn giao tàu cá vỏ thép cho ngư dân
>> Bàn giao tàu cá lưới vây vỏ thép cho ngư dân
>> Tàu TQ ngăn cản, quấy phá tàu cá của ngư dân VN
>> Cứu 6 thuyền viên tàu cá bị nạn gần đảo Phú Quốc
>> Sóng đánh vỡ tàu cá, 8 ngư dân được cứu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.