1.450 tỉ đồng xây dựng tuyến đường ven biển

15/06/2011 08:33 GMT+7

(TNO) Ngày 14.6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án đầu tư xây dựng công trình đường ven biển Quảng Trị (đoạn từ cầu Cửa Việt đến điểm ranh giới với tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa được tỉnh phê duyệt.

Đây là công trình giao thông đường bộ cấp 2, chạy song song với bờ biển, chiều dài 30,8 km (trong đó xây mới 14 cây cầu) qua hai huyện Triệu Phong, Hải Lăng. Tổng mức đầu tư cho công trình là 1.450 tỉ đồng từ vốn trái phiếu Chính phủ, thời gian thực hiện từ năm 2012 đến 2020.

Dự kiến khi tuyến đường hoàn thành sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội đồng thời nối liền tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây với cảng Mỹ Thủy, khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.