2 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở thôn Hạ Lôi khỏi bệnh

25/04/2020 14:19 GMT+7

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, trong chiều nay, 25.4, sẽ có thêm 5 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây được công bố khỏi bệnh.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong chiều nay gồm bệnh nhân: 167, 176, 195, 253 và 258.
Trong đó, bệnh nhân 167 (nữ, 20 tuổi, quốc tịch Đan Mạch) là bệnh nhân được phát hiện nhiễm Covid-19 khi tới Bệnh viện Nhi T.Ư xét nghiệm. Bệnh nhân được công bố nhiễm bệnh vào 28.3. Trước đó, bệnh nhân này nhập cảnh tại sân bay Nội Bài từ 8.3, sau đó đi du lịch rất nhiều nơi từ Hà Giang, Huế, Đà Nẵng rồi quay trở lại Hà Nội.
Tới ngày 24.3, bệnh nhân và bạn trai đến Bệnh viện Nhi T.Ư làm xét nghiệm, cho kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19), còn bạn trai của bệnh nhân cho kết quả âm tính.
Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, kết quả xét nghiệm vào các ngày 20 và 23.4 đều âm tính. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Các bệnh nhân 176 (nữ, 38 tuổi) và 195 (nữ, 41 tuổi) đều là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh, cung cấp suất ăn, nước uống cho Bệnh viện Bạch Mai. Như vậy, tới nay, đã có 22/27 bệnh nhân Covid-19 là nhân viên của Công ty TNHH Trường Sinh được công bố khỏi bệnh.
Đáng lưu ý, các bệnh nhân 253 và bệnh nhân 258 là 2 bệnh nhân đầu tiên của ổ dịch tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã được công bố khỏi bệnh. 
Bệnh nhân 253 (nữ, 41 tuổi) là chị dâu và ở gần nhà bệnh nhân 243, bệnh nhân đầu tiên của ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh. Bệnh nhân này được công bố nhiễm bệnh vào ngày 9.4 sau khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc các đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân 243.
Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, bệnh nhân 253 đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với virus gây bệnh Covid-19 vào các ngày 10, 13 và 16.4. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, phổi không rale. 
Bệnh nhân 258 (nữ, 47 tuổi) là mẹ bệnh nhân 257 (nữ sinh 15 tuổi), đều là hàng xóm của bệnh nhân 243. Bệnh nhân được công bố nhiễm bệnh vào 11.4 và tới nay cũng đã cho 2 lần âm tính với virus gây bệnh Covid-19.
Tới nay, ổ dịch tại thôn Hạ Lôi phát sinh từ bệnh nhân 243 đã có 12 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 2 bệnh nhân đầu tiên khỏi bệnh.
Hiện, toàn bộ thôn Hạ Lôi vẫn đang thực hiện cách ly từ 7.4 và huyện Mê Linh vẫn là một trong số các địa phương tiếp tục đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng. 
Với 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, hiện đã có 225/270 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh (đã trừ 5 bệnh nhân tái dương tính trở lại), chiếm 83,3%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.