2 bệnh viện phối hợp phẫu thuật cho học sinh bị thương do cây phượng bật gốc

Duy Tính
Duy Tính
28/05/2020 17:45 GMT+7

Trong 13 học sinh bị thương nhập viện vì cây phượng bật gốc đè trúng có 1 em tử vong, 2 em trong tình trạng nặng.

Ngày 28.5, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM thông tin về tình trạng sức khỏe 2 học sinh bị cây phượng bật gốc đè trúng xảy ra tại Trường THCS Bạch Đằng (Q.3) bị thương nặng được các bác sĩ bệnh viện này phối hợp với Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, phẫu thuật.

Vụ cây phượng đè chết học sinh ở Trường THCS Bạch Đằng: Hiệu trưởng nói gì?

Theo đó, học sinh N.L.H.M (12 tuổi), bị đa chấn thương và gãy 1/3 trên xương cánh tay phải, gãy khớp vùng chậu bên trái rất nặng nên được ưu tiên phẫu thuật trước.

Học sinh kể lại giây phút kinh hoàng bị cây phượng bật gốc ngã đè

TS-BS Võ Quang Đình Nam, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, người tham gia ca mổ cho biết, khó khăn của ca mổ này là xác đinh chính xác vị trí xuyên vít sao cho ít gây tổn thương các cơ quan lân cận mà vẫn đảm bảo cố định vững chắc khớp cho bé. Do đó, ca mổ được tiến hành hết sức cẩn trọng, phải tốn hơn 5 giờ, tốn nhiều thời gian hơn các loại gãy xương chậu thông thường khác.

Lời kể của nhân chứng vụ cây phượng bật gốc ngã làm chết 1 học sinh

Học sinh thứ 2 là T.K.H (12 tuổi), bị gãy 1/3 dưới xương đùi trái. Theo bác sĩ Trương Anh Mậu, Phó khoa Bỏng chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé đã được các bác sĩ xử trí vết thương. 

Cây phượng bật gốc đè học sinh: Bác sĩ nói gì về 2 trường hợp bị thương nặng?

Hiện cả 2 học sinh đã tỉnh và ăn uống được...
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 26.5, tai nạn thương tâm do cây phượng ở Trường THCS Bạch Đằng bị bật gốc, ngã đè trúng 13 em học sinh . Trong đó, 1 học sinh tử vong, 4 học sinh được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận 8 học sinh.
 

1 học sinh tử vong, nhiều học sinh bị thương vì cây phượng trong trường bật gốc ngã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.