2 học sinh chết đuối trong hố nước công trình

14/04/2017 08:43 GMT+7

H., L. cùng một số bạn học đến P.Núi Sam chơi đùa gần hố nước bơm cát công trình thi công cáp treo lên núi Sam, không may bị trượt chân té xuống hố nước, tử vong.

Ngày 13.4, Công an TP.Châu Đốc (An Giang) đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân 2 em Ngô Bá L. (14 tuổi) và Mai Thị Tú H. (15 tuổi, cùng học tại Trường THCS Trương Gia Mô, TP.Châu Đốc) tử vong trong hố nước công trình.
Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, H., L. cùng một số bạn học đến P.Núi Sam chơi đùa gần hố nước bơm cát công trình thi công cáp treo lên núi Sam, thuộc khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ, do Công ty MGA VN làm chủ đầu tư.
Không may, trong lúc vui đùa 2 em bị trượt chân té xuống hố nước. Ngay khi phát hiện sự việc, công nhân công trình và người dân địa phương xuống vớt lên, đưa đi cấp cứu nhưng cả 2 đã tử vong.
Theo UBND TP.Châu Đốc, chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình đã không thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong lúc thi công như: cắm biển báo, chằng dây bảo vệ... Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị thi công hỗ trợ gia đình mỗi em 20 triệu đồng để lo mai táng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.