2 tàu cá bị phá nước do đâm vào bãi đá ngầm

10/02/2015 16:56 GMT+7

(TNO) Lúc 15 giờ 30 phút chiều 10.2 tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) xuất phát đi cứu 2 tàu cá bị phá nước cách Đà Nẵng 150 hải lý.

(TNO) Lúc 15 giờ 30 phút chiều 10.2 tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) xuất phát đi cứu 2 tàu cá bị phá nước cách Đà Nẵng 150 hải lý.

Tàu SAR 412 lên đường cứu nạn - Ảnh: Nguyễn Tú
Trước đó, lúc 4 giờ cùng ngày, hai tàu cá BĐ 95569 và BĐ 95427 có tổng cộng 11 ngư dân (cùng ngụ huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đâm vào bãi đá ngầm ở vị trí có tọa độ khoảng 16,19 độ vĩ bắc, 111,50 độ kinh đông.
Cả hai tàu bị nước tràn vào và mắc cạn trên bãi đá trong khi sóng to gió lớn.
Nhận tin báo, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng phát thông báo hàng hải đề nghị các phương tiện khẩn trương hỗ trợ tàu bị nạn.
Lúc này, phía ngoài có tàu cá của nước ta đang hoạt động, nhưng không thể vào bãi đá ngầm vì rất nguy hiểm, nên tàu SAR 412 đã xuất phát, dự kiến đến hiện trường trong đêm 10.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.