21 tác phẩm đoạt giải cuộc thi ảnh 'Tự hào một dải biên cương'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
08/12/2020 08:04 GMT+7

Hội đồng giải thưởng đã lựa chọn 21 tác phẩm xuất sắc để trao giải cuộc thi ảnh 'Tự hào một dải biên cương'.

Tối 7.12, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tự hào một dải biên cương”.
Tham dự lễ trao giải có đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng.
Sau 5 tháng phát động cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được gần 7.000 ảnh dự thi, với 4.078 ảnh đơn và 399 bộ ảnh của 745 tác giả từ 63 tỉnh, thành. Hội đồng giải thưởng đã lựa chọn 21 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 2 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Đồng thời, 196 tác phẩm được chọn để triển lãm.
Phát biểu tại lễ trao giải, đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định cuộc thi thể hiện sự hấp dẫn, hiệu quả trong việc đa dạng hóa phương thức thông tin của công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới.
Ông Lịch cũng đề nghị tăng cường thông tin, tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, vẻ đẹp của biên cương Tổ quốc; đấu tranh hiệu quả với các hoạt động lợi dụng vấn đề biên giới lãnh thổ, dân tộc nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước láng giềng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.