21 tàu, 223 ngư dân Quảng Ngãi nằm trong vùng nguy hiểm của bão Sakira

17/10/2016 08:46 GMT+7

Ngày 17.10, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên cho hay còn hàng chục tàu cá với hàng trăm lao động vẫn chưa ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 7.

Theo Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên, bão Sakira, cơn bão số 7 sáng nay cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.
Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17.
Từ đêm nay 17.10), ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; biển động rất mạnh.  
Đến 6 giờ ngày 17.10, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã thông báo và hướng dẫn cho 36.366 tàu/161.491 lao động (LĐ) biết vị trí, hướng di chuyển của bão Sarika để chủ động phòng tránh.
Trong đó, khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa, nơi dự kiến bão quét qua vẫn còn có 21 tàu/223 LĐ của Quảng Ngãi chưa ra khỏi vùng nguy hiểm.
Khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chịu ảnh hưởng hướng di chuyển của bão còn 37 tàu/259 LĐ của Bình Định.
Khu vực quần đảo Trường Sa còn 416 tàu/6.280 lao động, còn lại ở các khu vực khác hoặc đã vào bờ an toàn.
Về tình hình mưa lũ trên các sông ở Quảng Bình, hiện lũ sông Gianh đã xuống dưới mức BĐ1; riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thủy, mực nước đang ở trên mức BĐ2 và tiếp tục xuống chậm, còn ở mức cao.
Trong khi đó, theo Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung – Tây Nguyên, các hồ chứa Bắc Trung Bộ có tỷ lệ trữ trung bình đạt từ 70 - 80%.
Tại Quảng Bình, tỷ lệ trữ trung bình đạt 88%, 6/7 hồ có cửa van đang xả lũ (Phú Vinh, Rào Đá, Sông Thai, Thác Chuối, Vực Tròn, Phú Hòa); 130/144 hồ có tràn tự do đang tràn. Hồ Bàu Luồng (xã Lộc Ninh – TP. Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình) dung tích 0,7 triệu m3 mực nước lên cao, UBND xã Lộc Ninh cho hạ thấp ngưỡng tràn xả lũ (tràn tự do) hiện hồ an toàn.
Tại Quảng Trị, 3/11 hồ có cửa van đang xả lũ (Bảo Đài, Khe Mây, Trung Chỉ); 107/119 hồ có tràn tự do đang tràn.
Tại Thừa Thiên Huế, hồ Tả Trạch 112/646 triệu m3 đạt 17%; 3/8 hồ có cửa van đang xả lũ điều tiết (Truồi, Khe Ngang, Mỹ Xuyên); 4/46 hồ có tràn tự do đã đầy nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.