22 bí thư tỉnh ủy khóa mới tuổi dưới 50, hơn 81% là thạc sĩ, tiến sĩ

Lê Hiệp
Lê Hiệp
19/10/2020 09:00 GMT+7

22 trong tổng số 48 bí thư các tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ mới vừa được bầu có độ tuổi dưới 50. Có tới 81,25% bí thư tỉnh, thành ủy có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó hơn 30% là tiến sĩ.

Độ tuổi trung bình là 52,3 tuổi, có 6/48 người là nữ

Tới hết ngày 18.10, đã có 48 đảng bộ các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức Đại hội Đảng bộ, bầu bí thư tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ mới (2020 - 2025).
Theo thống kê của Thanh Niên, trong số các bí thư tỉnh ủy mới được bầu, có 22 người có độ tuổi dưới 50 (tính tới năm 2020 - PV), chiếm 45,8%. Với số lượng bí thư tỉnh ủy trẻ khá nhiều, độ tuổi trung bình của 48 bí thư tỉnh, thành ủy khóa mới là 52,3 tuổi.
Trong số này, có 6 người ở độ tuổi 50; 5 người ở độ tuổi 49; 3 người ở độ tuổi 48; 5 người ở độ tuổi 46; và 2 người ở độ tuổi 44.
Cùng sinh năm 1976, 2 bí thư tỉnh ủy khóa mới trẻ nhất tính tới thời điểm hiện tại là ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; và ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.
Có 26 người có độ tuổi từ 51- 59 tuổi, trong đó, 2 độ tuổi có nhiều bí thư tỉnh ủy nhất là 53 và 57 tuổi. Lần lượt có 6 và 5 bí thư tỉnh ủy khóa mới ở độ tuổi này.
2 bí thư tỉnh, thành ủy lớn tuổi nhất là Bí thư Thành ủy Vương Đình HuệBí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, đều bước sang tuổi 63. Ông Huệ là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, còn ông Nên là Bí thư T.Ư Đảng khóa XII.
Theo quy định, cả 2 ông đều đủ tuổi tái cử khóa XIII (quy định tái cử với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là không quá 65 tuổi, tính tới thời điểm tổ chức đại hội XIII, dự kiến quý I/2021 - PV). 

Bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, là nữ bí thư trẻ tuổi nhất tới thời điểm hiện tại. Năm nay bà Lan 49 tuổi

Ảnh Gia Hân

Trong số 48 bí thư tỉnh, thành ủy khóa mới, có 6 người là nữ (12,5%) và 42 người là nam (87,5%). 6 bí thư tỉnh ủy là nữ gồm: bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; bà Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; và bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Trong số này, người trẻ tuổi nhất là bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (49 tuổi), còn người lớn tuổi nhất là bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (56 tuổi).
Trong số các bí thư tỉnh, thành ủy khóa mới, chỉ có 3 bí thư tỉnh, thành ủy là người dân tộc ít người, chỉ chiếm 6,3%. Cụ thể là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn là người dân tộc Khmer; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm là người dân tộc Tày; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên là người dân tộc Bahnar.

21/48 tỉnh, thành có tân bí thư

Trong số 48 bí thư tỉnh, thành ủy khóa mới, có 20 ủy viên T.Ư khóa XII, trong đó có 1 Ủy viên Bộ Chính trị (Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ) và 1 Bí thư T.Ư Đảng (Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên).
Ngoài ra có 11 Ủy viên dự khuyết T.Ư khóa XII. 17 người còn lại chưa tham gia T.Ư Đảng.
Trong số 48 bí thư tỉnh, thành ủy khóa mới có 27 người tái đắc cử (là bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ trước), chiếm 56,25%; 21 người là các bí thư được bầu mới chiếm 43,75%.
Các tỉnh, thành có tân bí thư gồm: TP.HCM, Cần Thơ, Tiền Giang, Tây Ninh, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Nông, Lào Cai, Bắc Ninh, Hòa Bình, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Yên Bái, Kiên Giang, Lâm Đồng, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bắc Giang, Hậu Giang, Long An.
Có tới 11/21 tân bí thư có độ tuổi dưới 50 tuổi, chiếm 52,4%. Tân bí thư có tuổi cao nhất là ông Nguyễn Văn Nên, người vừa đắc cử Bí thư Thành ủy TP.HCM vào tối ngày 17.10. Tính tới thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ TP.HCM, ông Nên 63 tuổi và đang là Bí thư T.Ư Đảng khóa XII.

Một số thống kê từ 48 bí thư các tỉnh, thành ủy khóa mới vừa được bầu

Đồ họa Lê Hiệp

Trong 21 tân bí thư tỉnh, thành ủy có 15 người chưa phải là ủy viên T.Ư Đảng. 6 người còn lại thì có 2 người là Ủy viên T.Ư khóa XII; 3 người là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng và 1 Bí thư T.Ư Đảng (Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên).
Trong số 27 người tái đắc cử bí thư các tỉnh, thành ủy, chỉ có 2 người không phải ủy viên T.Ư Đảng, gồm: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương. Cả hai ông đều được bầu làm bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 trước đại hội không lâu. Ông Nguyễn Xuân Ký được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 vào tháng 9.2019; còn ông Phạm Đại Dương được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 vào 8.2020, trước khi đại hội nhiệm kỳ mới diễn ra 2 tháng.

Gần 60% bí thư tỉnh, thành ủy không phải người địa phương

Trong số 48 bí thư tỉnh, thành ủy khóa mới có tới 39 người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, chiếm tới 81,25%. Trong đó, số người có trình độ tiến sĩ là 15 người, chiếm 31,25%. Số người có trình độ thạc sĩ là 24 người, chiếm 50%. Số người có trình độ cử nhân, kỹ sư chỉ có 9 người, chiếm 18,75%.
Về chuyên môn, có tới 21 trong số 48 bí thư tỉnh, thành ủy có chuyên môn (cao nhất - PV) về lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, chiếm 43,75%. Tiếp theo là ngành luật với 11 người, chiếm 22,9%. Còn lại là các ngành nghề khác.
Theo các thông tin đã được công bố, trong số 48 bí thư tỉnh, thành ủy khóa mới có 2 người có học hàm PGS và GS. Người có học hàm GS là Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Ông Huệ xuất thân là giảng viên Học viện Tài chính, là GS Kinh tế. Người có học hàm PGS là bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Bà Hải nguyên là giảng viên Trường đại học Bách khoa HN, là PGS Vật lý. 
Trong số 48 bí thư các tỉnh, thành phố khóa mới có 28 người không phải là người địa phương, chiếm 58,4%. 20 bí thư tỉnh, thành ủy là người địa phương, chiếm 41,6%. Như vậy, số lượng bí thư tỉnh, thành ủy không phải người địa phương đang nhiều hơn số bí thư tỉnh, thành ủy là người địa phương.
Trong số 28 bí thư không phải người địa phương, chỉ có 4 người là nữ. Cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy là người Nghệ An; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Phương Thanh là người Ninh Bình; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải là người Hà Nội còn Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan là người Hải Dương.
Đáng nói, trong số 28 bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương thì có tới 13 người có độ tuổi dưới 50 tuổi. Trong số này, bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi nhất là ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, cũng không phải là người địa phương. Ông Khánh quê ở Hà Tĩnh.
Trong số 28 bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương, có 24 người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (chiếm 85,7%). Trong đó, 14 người là thạc sĩ, 10 người là tiến sĩ.
Trong số bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương, có 17 người là ủy viên hoặc ủy viên dự khuyết T.Ư khóa XII, chiếm 60%. 11 người còn lại chưa tham gia T.Ư Đảng. 13 người trong số này được bầu mới và 15 người là tái cử.

22 bí thư tỉnh, thành ủy khóa mới có độ tuổi dưới 50

Đồ họa Lê Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.