23 ngư dân bị trôi dạt trên biển

30/03/2012 12:08 GMT+7

(TNO) Sáng 30.3, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, cho biết tàu cá QNg-90046 TS của ông Phạm Văn Mãng, trên tàu có 12 ngư dân và tàu cá QNg-90252 TS của ông Phạm Văn Quang, trên tàu có 11 ngư dân (đều ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn) bị hỏng máy, trôi dạt trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa.

Trong lúc chờ cứu hộ, hai tàu này đã cột dính lại với nhau và trôi dạt tự do với tốc độ khoảng 2 hải lý/giờ.

Các lực lượng chức năng Quảng Ngãi đã liên lạc với các tàu cá đánh bắt trong khu vực chạy để hỗ trợ ứng cứu.

Sáng cùng ngày, tàu cá QNg-96597 TS của ông Dương Văn Thọ (ở xã An Hải, H.Lý Sơn) đã cứu vớt và đưa toàn bộ 14 ngư dân trên tàu cá KH-95977 TS của ông Đặng Văn Pháp (ở Khánh Hòa) bị nạn trên biển, vào đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) an toàn.

Hiển Cừ

>> Kịp thời cứu ngư dân bị nạn
>> Bão số 1 có thể vào Nam Trung bộ
>> Cứu một thuyền viên bị lưới đánh cá cuốn vào người
>> 2 tàu cá bị nạn ở Trường Sa
>> Vụ tàu cá và ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ: Trung Quốc lại đòi tiền chuộc
>> Uruguay bắt thuyền viên Việt Nam
>> Hỗ trợ gia đình 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ
>> Yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho ngư dân Việt Nam
>> Chìm tàu cá, 3 người chết và mất tích
>> Chìm tàu cá, 2 người chết
>> Nhiều tàu cá gặp nạn
>> Bám biển Hoàng Sa đến cùng
>> Tiền chuộc phi lý
>> Cứu được 2 ngư dân bị sóng nhấn chìm tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.