23 thủy thủ nước ngoài bị bỏ rơi tại Hải Phòng

17/08/2016 06:29 GMT+7

23 thuyền viên (10 người Trung Quốc, 13 người Myanmar) bị bỏ rơi trong tình trạng thiếu thực phẩm, nước uống.

Chiều 16.8, ông Bùi Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, cho biết đơn vị này đã báo cáo với Cục Hàng hải VN và tìm cách giúp đỡ 23 thuyền viên bị chủ tàu bỏ rơi tại Hải Phòng.
Theo đó, từ ngày 13.5, có hai tàu chở dầu tên SHUNDA (treo cờ Belize) và YONG WIN 18 (Mongolia) được đưa vào Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu (TP.Hải Phòng) để sửa chữa. Từ đó đến nay, 23 thuyền viên của hai tàu này (10 người Trung Quốc, 13 người Myanmar) đã bị bỏ rơi trong tình trạng thiếu thực phẩm, nước uống.
Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã đến thăm hỏi, ghi nhận vụ việc. Trong lúc tìm cách liên lạc với chủ tàu, cảng vụ cùng Công ty Nam Triệu đã hỗ trợ nhu yếu phẩm, đảm bảo sức khỏe các thuyền viên. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.