237 tấn chất thải xả trực tiếp xuống sông Sài Gòn mỗi ngày

11/10/2007 00:32 GMT+7

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, mỗi ngày TP Hồ Chí Minh xả trực tiếp khoảng 237 tấn chất thải sinh hoạt và hàng tấn hóa chất độc hại chưa qua xử lý xuống dòng sông Sài Gòn, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện nước sông Sài Gòn bị đục gấp 5 lần và hàm lượng các hóa chất độc hại tăng từ 30 đến 40 lần so với những năm trước.

Dọc sông Sài Gòn là hàng ngàn xí nghiệp, nhà máy hoạt động ngày đêm. TP Hồ Chí Minh có 15 KCN-KCX chưa có hệ thống xử lý nước thải mà xả thẳng xuống hệ thống kênh rạch, sông ngòi gần đó. Các KCN Tân Quy và Tân Phú Trung (huyện Củ Chi) chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung nên đã tuồn thẳng xuống sông Sài Gòn. Theo Sở TN-MT, hiện nay 8 KCN chưa có hệ thống nước thải đang triển khai xây dựng theo quy định. Do vậy qua khảo sát chất lượng nước ở các khu vực này ngày càng xấu đi rõ rệt. Bên cạnh đó, hệ thống kênh rạch mỗi ngày phải hứng chịu trên 1 triệu m3 nước thải sinh hoạt của hàng trăm ngàn hộ dân dọc các kênh rạch, sông ngòi. Chưa kể đến lượng nước thải y tế, nước thải công nghiệp chưa được xử lý cũng đổ thẳng vào hệ thống kênh rạch làm ô nhiễm nguồn nước. (TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.