3 bạn nhậu ‘hại đời’ thiếu nữ dưới 16 tuổi

07/07/2015 18:36 GMT+7

(TNO) La, Út, và Vi rủ Hương (chưa đủ 16 tuổi) đi nhậu. Đến khuya, khi cả 4 người đã ngà ngà say, 3 thanh niên dụ dỗ Hương ở lại cùng ngủ chung và quan hệ tình dục.

(TNO) La, Út, và Vi rủ Hương (chưa đủ 16 tuổi) đi nhậu. Đến khuya, khi cả 4 người đã ngà ngà say, 3 thanh niên dụ dỗ Hương ở lại cùng ngủ chung và quan hệ tình dục.

Ngày 7.7, Cơ quan CSĐT Công an H. Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) ra quyết định khởi tố vụ án “giao cấu với trẻ em” xảy ra ở ấp Nguyễn Điền, xã Vĩnh Hưng A, H.Vĩnh Lợi, đồng thời triệu tập 3 thanh niên gồm Đỗ Văn La (20 tuổi), Nguyễn Văn Út (26 tuổi) và Phan Hữu Vi (20 tuổi) cùng ngụ xã Vĩnh Hưng A để điều tra làm rõ hành vi “giao cấu với trẻ em”.
Theo Cơ quan CSĐT, do có quen biết từ trước nên tối ngày 2.7, La, Út và Vi rủ Hương (*), ngụ ấp 4, thị trấn Giá Rai, H. Giá Rai) đi nhậu tại ấp Nguyễn Điền, xã Vĩnh Hưng A. Nhậu đến khuya, khi cả 4 người đã ngà ngà say, 3 thanh niên rủ Hương ở lại cùng ngủ chung, rồi quan hệ tình dục.
Tối cùng ngày, không thấy con gái về, gia đình đã đi tìm kiếm Hương nhiều nơi nhưng không gặp. Sang ngày hôm sau, nhờ sự chỉ dẫn của người quen, gia đình mới phát hiện Hương bỏ nhà đi nhậu và ngủ chung với 3 thanh niên ở xã Vĩnh Hưng A. Sau khi gia đình hỏi, Hương thừa nhận có quan hệ tình dục với La, Út và Vi. Sự vụ sau đó được gia đình Hương làm đơn tố cáo, gửi công an để điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.