3 ngày nghỉ lễ, 33 người chết vì tai nạn giao thông

05/09/2016 05:59 GMT+7

Tính chung trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, từ 2 - 4.9, toàn quốc đã xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 59 người.

* Cấp cứu hàng chục ca đánh nhau
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, trong ngày 4.9, cả nước đã xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông làm chết 13 người, bị thương 20 người, đây đều là các vụ tai nạn giao thông đường bộ.
Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý 7.463 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, Kho bạc Nhà nước thu 1,17 tỉ đồng, tạm giữ 89 ô tô, 955 xe mô tô. Tính chung trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, từ 2 - 4.9, toàn quốc đã xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 59 người.
Trong đó, riêng đường bộ xảy ra 70 vụ, làm chết 32 người, 1 vụ tai nạn đường sắt làm chết 1 người. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại như tình trạng đua xe trái phép trên QL51 sáng sớm 2.9. Ùn ứ giao thông xảy ra trên một số tuyến cửa ngõ ra vào Hà Nội, TP.HCM chiều tối 1.9 và 4.9 do mật độ phương tiện tăng cao.
Hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ vẫn diễn biến phức tạp trên một số tuyến đường bộ như tình trạng xe khách chở quá số người, thu tiền quá giá vé quy định diễn ra trong ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ.
* Tại TP.HCM, TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết trong ba ngày (1, 2 và 3.9) bệnh viện tiếp nhận gần 900 ca cấp cứu. Trong đó có 97 ca tai nạn giao thông, 6 ca chấn thương sọ não phải phẫu thuật và 1 ca tử vong.
Đặc biệt có 33 ca đánh nhau và 25 ca tai nạn sinh hoạt. Trong ba ngày 2, 3 và 4.9, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 725 ca, trong đó có hơn 200 ca tai nạn giao thông và 134 ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Có 5 ca tử vong và 5 ca nặng xin về. Trung tâm cấp cứu vệ tinh 115 tại Bệnh viện Q.Thủ Đức cũng tiếp nhận 112 ca cấp cứu trong hai ngày 2 - 3.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.