30 côn đồ xông vào nhà dân, đánh người dã man

29/03/2016 15:06 GMT+7

Công an xã đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu liền bị taxi chở đám côn đồ ép xe. Sau đó tiếp tục kéo đến truy sát nạn nhân và chỉ bỏ đi khi công an bắn chỉ thiên.

Công an xã đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu liền bị taxi chở đám côn đồ ép xe. Sau đó tiếp tục kéo đến truy sát nạn nhân và chỉ bỏ đi khi công an bắn chỉ thiên.

Hai xe taxi chở nhóm côn đồ xông vào nhà đánh ông Ánh - Ảnh: Trần HiếuHai xe taxi chở nhóm côn đồ xông vào nhà đánh ông Ánh - Ảnh: Trần Hiếu
Ngày 29.3, Công an H.Chư Pah (Gia Lai) cho biết đang truy bắt nhóm côn đồ khoảng 30 người đánh gãy răng ông Nguyễn Ngọc Ánh (55 tuổi), trú tại X.Chư Đăng Ya.
Trước đó, chiều tối ngày 28.3, nhóm côn đồ trên đi trên 3 xe taxi, 1 xe bán tải đến nhà ông Ánh, đánh ông này bị thương tích, gây hư hại một số tài sản.
Khi Công an X.Chư Đăng Ya đến hiện trường đưa ông Ánh đi cấp cứu, xe taxi đã ép lực lượng chức năng ngã xuống đường rồi tẩu thoát.
Sau đó, nhóm côn đồ này quay lại lần hai. Khi bị thanh niên, người dân trong xã chặn lại, bọn chúng đã dùng gậy, mã tấu và cả bình xịt hơi cay xịt vào đám đông để thị uy. Lực lượng công an phải bắn chỉ thiên cảnh cáo, đám côn đồ mới chịu bỏ đi.
Nhận được tin báo, Công an H.Chư Pah đã triển khai lực lượng truy bắt. Hai xe taxi chở nhóm côn đồ đã bị tạm giữ nhưng một số kẻ đã lợi dụng đêm tối tẩu thoát.
Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng để làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.