37% giao lộ tại TP.HCM có hệ thống đèn tín hiệu

13/01/2012 08:45 GMT+7

(TNO) Tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2011 và triển khai kế hoạch “Năm an toàn giao thông 2012”, chiều 12.1, UBND TP.HCM cho biết, tỷ lệ đất giao thông của TP.HCM chỉ mới đạt 6,1% so với đất đô thị.

Hiện TP.HCM có 3.897 con đường với tổng chiều dài 3.767 km, gần 1.620 giao lộ nhưng chỉ có khoảng 600 giao lộ có hệ thống đèn tín hiệu giao thông (chiếm khoảng 37%). Trong đó, khoảng 160 nút giao thông thường xuyên có nguy cơ xảy ra ùn tắc, phân bố trên địa bàn của 12 quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, Phú Nhuận, Bình Thạnh..., và 140 tuyến đường bùng phát ùn tắc trong giờ cao điểm.

Hệ thống bãi đậu xe của TP.HCM vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đậu xe, trong khi mật độ người và phương tiện lưu thông trên đường ngày càng tăng cao.

Diện tích đường năm 2011 của TP.HCM chỉ tăng thêm khoảng 0,3, nhưng số phương tiện giao thông cá nhân tăng đến 13%, tương đương với hơn 636.000 xe.

Cũng tại hội nghị, 7 sở, ngành và 24 quận, huyện cùng ký kết giao ước thi đua giảm ùn tắc và tai nạn giao thông từ 10% trở lên. Riêng Công an TP.HCM cam kết giảm 20% số vụ ùn tắc giao thông trên 30 phút. 

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.