4 người chết vì tai nạn lao động

11/09/2010 07:07 GMT+7

Khoảng 19 giờ ngày 9.9, tại khu vực bãi xít cũ, mặt bằng mức +30 thuộc ranh giới quản lý của Công ty CP than Cọc Sáu - TKV (Tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản VN), P.Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Một nhóm gồm 6 người dân địa phương trong khi đang mót, vét than tại khu vực trên thì máng cào sập xuống làm 3 người thiệt mạng tại chỗ, 3 người khác bị thương. Hai trong ba nạn nhân thiệt mạng đã xác định được danh tính là Nguyễn Thanh Huyền (SN 1988) và Bùi Thị Hồng (SN 1973, đều trú tại P.Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả).

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, anh Phạm Văn Chuyền (SN 1970, trú P.Hà Phong, TP Hạ Long), là công nhân đào lò của phân xưởng khai thác 5, Xí nghiệp than Cao Thắng (thuộc Công ty than Hòn Gai - TKV) trong khi đang dọn dẹp đất đá tại nền lò gương xuyên vỉa mức -50 đã bị đá rơi vào đầu, tử vong ngay sau đó.

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.