4 thanh thiếu niên bị lừa đưa sang Trung Quốc được giải thoát

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/03/2018 09:36 GMT+7

PC45 Công an Quảng Nam vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để giải cứu 2 nạn nhân còn lại và truy bắt nghi phạm Hoàng Công Hoang.

Chiều 20.3, thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Quảng Nam, cho biết PC45 vừa phối hợp với các cơ quan chức năng của VN và Trung Quốc kịp ngăn chặn, giải cứu 4 thanh thiếu niên bị lừa sang Trung Quốc.
Trước đó, PC45 tiếp nhận tin báo của người dân về việc Hoàng Công Hoang (42 tuổi, ở H.Phú Bình, Thái Nguyên) lừa 6 thanh thiếu niên gồm: Hồ Văn Đảo (15 tuổi), Hồ Văn Tiêu (17 tuổi), Tà Cào Vai (17 tuổi), Hồ Văn Thi (18 tuổi), Hồ Văn Thăm (18 tuổi), Hồ Văn Dịp (24 tuổi, cùng ở xã Trà Cang, H.Nam Trà My, Quảng Nam) đưa sang Trung Quốc nên lập chuyên án ngăn chặn.
Ngày 17.3, ở khu vực biên giới Việt - Trung thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn, PC45 phối hợp với các cơ quan chức năng của VN và Trung Quốc kịp giải cứu Đảo, Tiêu, Thăm, Thi; riêng Dịp và Vai đã bị Hoang đưa sang phía lãnh thổ Trung Quốc. PC45 vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để giải cứu 2 nạn nhân còn lại và truy bắt Hoang.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2017 Hoang khai thác vàng tại xã Tam Lãnh (H.Phú Ninh, Quảng Nam) và quen biết với Hồ Văn Tăng (ở xã Trà Cang, H.Nam Trà My). Ngày 3.3.2018, Hoang đến nhà Tăng chơi rồi dụ dỗ 6 thanh thiếu niên ra Hà Nội "làm ăn", sau đó đưa lên Lạng Sơn để sang Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.