4 thuyền viên tử vong trong hầm nước đá

25/04/2015 05:46 GMT+7

Ngày 24.4, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân khiến 4 thuyền viên tử vong trong hầm chứa nước đá của tàu cá BV 98569 TS do ông Đỗ Văn Tâm (ngụ TP.Vũng Tàu, làm chủ).

Ngày 24.4, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân khiến 4 thuyền viên tử vong trong hầm chứa nước đá của tàu cá BV 98569 TS do ông Đỗ Văn Tâm (ngụ TP.Vũng Tàu, làm chủ).

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang điều tra nguyên nhân khiến 4 thuyền viên tử vong trong hầm chứa nước đá của tàu cá - Ảnh mình hoạ: Nguyễn Tú
Khoảng 8 giờ 30 ngày 23.4, tàu cá trên đang hành trình về đất liền thì bị hỏng máy. Trên tàu có 5 thuyền viên gồm: Hồ Ngọc Trường (36 tuổi, quê Phú Yên, thuyền trưởng), Thạch Dương (42 tuổi, quê Trà Vinh), Tống Văn Thọ (46 tuổi, quê Kiên Giang), Hoàng Văn Hạnh (29 tuổi) và Phạm Văn Thọ (27 tuổi, cùng quê Thanh Hóa).
Do máy tàu hư nên ông Trường và ông Tống Văn Thọ xuống sửa máy. Lúc này, anh Hạnh khát nước nên xuống hầm để lấy nước đá uống thì bị ngất xỉu và tử vong. Ông Tống Văn Thọ phát hiện, xuống cứu anh Hạnh nhưng cũng ngất xỉu và tử vong.
Lần lượt, ông Dương và ông Trường cũng xuống cứu người nhưng đều bị tử vong. Sau đó, anh Phạm Văn Thọ không thấy mọi người nên đi tìm thì phát hiện cả 4 thuyền viên đã tử vong dưới hầm nước đá. Theo nhận định ban đầu, các thuyền viên này tử vong do ngạt khí độc.

Theo PGS-TS Nguyễn Hoài Nam (giảng viên Trường ĐH Y Dược, TP.HCM), có thể trong hầm nước đá trên tàu có chứa cá; cá (hoặc thịt) dù để trong hầm lạnh nhưng chúng vẫn phân hủy tạo ra khí CO2 và NH3... Đáng sợ nhất là khí CO2 vì khí này khiến cơ thể bị ngộ độc, dẫn đến các tế bào cơ thể thiếu ô xy trầm trọng, gây suy hô hấp, tử vong. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.