40 nền biệt thự tại bán đảo Sơn Trà xây trái phép

27/03/2017 19:28 GMT+7

Theo báo cáo của UBND TP.Đà Nẵng, Công ty CP Biển Tiên Sa được cấp phép xây dựng hạ tầng năm 2009. Tuy nhiên 40 nền biệt thự là trái phép do chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Chiều 27.3 tại cuộc họp báo quý 1 của UBND TP.Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định TP sẽ điều chỉnh quy hoạch, phát triển du lịch Sơn Trà và xin ý kiến Thủ tướng.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, dư luận nóng lên bởi một góc Sơn Trà bị xây dựng trái phép 40 móng biệt thự nhìn ra biển của Công ty CP Biển Tiên Sa.
“Sơn Trà là di sản thiên nhiên rất quý báu, các động thái can thiệp phải tính toán kỹ lưỡng. Hiện Sơn Trà có quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt tháng 11.2016 và quy hoạch phân khu đông bắc TP (Sơn Trà và vùng phụ cận) do TP lập, nhằm cụ thể hóa chứ không thay đổi quy hoạch chung”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn thông tin.
Theo Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn, vừa qua có nhiều ý kiến, tham vấn về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch. Tất cả được ghi nhận vì vấn đề liên quan đến Sơn Trà phải đảm bảo an ninh quốc phòng, môi trường; kết hợp hài hòa phát triển kinh tế.
“Sau khi lắng nghe dư luận và một số ý kiến chỉ đạo của bộ ngành T.Ư, UBND TP thống nhất báo cáo xin ý kiến thường trực Thành ủy cho xem xét điều chỉnh quy hoạch, rà soát cụ thể phát triển du lịch bán đảo Sơn Trà. Rõ ràng động thái này là cần thiết. Tôi tin rằng Thường vụ cũng thống nhất, sau đó báo cáo Thủ tướng cho ý kiến để thực hiện”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn nói.
Theo báo cáo của UBND TP.Đà Nẵng, Công ty CP Biển Tiên Sa được cấp phép xây dựng hạ tầng năm 2009. Tuy nhiên 40 nền biệt thự là trái phép do chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Hiện TP đang yêu cầu các sở ngành rà soát hồ sơ pháp lý và xử lý sai phạm của đơn vị này để thông báo rộng rãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.