5 con voọc chà vá chân đen bị giết hại

11/03/2009 00:15 GMT+7

Vụ sát hại động vật quý hiếm này xảy ra tại khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, thuộc địa phận H.Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Biết rừng Hòn Bà có voọc, Trần Hanh (49 tuổi, trú xã Suối Tân, H.Cam Lâm), Lưu Tấn Lộc (39 tuổi, xã Diên Phú, H.Diên Khánh), Lê Công Khanh (39 tuổi, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) mang theo 1 khẩu súng carbin, 1 khẩu súng săn, chạy 2 xe máy đến khu vực này.

Vào khoảng từ 14 - 17 giờ ngày 9.3, họ đã bắn chết 5 con voọc chà vá chân đen. Đội tuần tra của Hạt Kiểm lâm Hòn Bà phát hiện, tạm giữ người, phương tiện và tang vật vi phạm. Chiều qua 10.3, Công an H.Cam Lâm cho biết đang tiến hành thủ tục giám định khẩu súng carbin và xác 5 con voọc để xử lý theo pháp luật.

Voọc chà vá chân đen (Pygathrix nigripes) thuộc nhóm động vật rừng quý hiếm đang trong tình trạng nguy cấp. Cuối tháng 2 vừa qua, Công an H.Ninh Hòa đã bắt giam 2 bị can giết hại voọc chà vá chân đen tại rừng Hòn Hèo.

 X.Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.