5 lần giả danh bộ đội, làm giả hồ sơ

23/04/2015 07:45 GMT+7

Ngày 22.4, Viện KSND tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Quý (73 tuổi, ngụ TT.Long Thành, H.Long Thành, Đồng Nai) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Quý được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 22.4, Viện KSND tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Quý (73 tuổi, ngụ TT.Long Thành, H.Long Thành, Đồng Nai) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Quý được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ảnh minh hoạ: Đào Ngọc Thạch

Ngày 16.4, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an bắt khẩn cấp Quý về hành vi giả mạo hồ sơ, khai man lý lịch để hưởng các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công. Qua xác minh, Bộ Công an làm rõ từ năm 1959 - 1973, Quý có tổng cộng 11 tiền án, tiền sự, trong đó có 5 lần giả danh bộ đội, Quý đã từng bị bắt, xử tù về hành vi lừa đảo. Năm 1965, Quý đi nghĩa vụ quân sự nhưng sau 5 tháng huấn luyện thì đào ngũ. Sau đó, Quý lang thang khắp các tỉnh thành và thường giả danh bộ đội để vào các đơn vị bộ đội ăn ở chung với quân nhân.

Từ năm 2011, Quý  lợi dụng vào việc từng ở một số đơn vị quân đội trước đó rồi tự khai man lý lịch cá nhân từng công tác tại các đơn vị này, nhờ 2 người khác cũng là cựu quân nhân xác nhận cùng đơn vị. Ngoài ra, Quý còn làm giả các tài liệu khác như Huân chương chiến sĩ giải phóng, Huân chương chiến công... rồi nộp cho UBND TT.Long Thành để làm các chế độ trợ cấp ưu đãi. Từ các giấy tờ tài liệu giả, khai man ban đầu, Quý được các cơ quan chức năng ra quyết định cho hưởng các chế độ ưu đãi hằng tháng và truy lĩnh với khoản tiền tính đến tháng 3.2015 là hơn 171 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Quý khai nhận hành vi khai man của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.