5.000 người diễu hành kỷ niệm ngày Hà Nội mở rộng

29/07/2018 15:40 GMT+7

Sáng nay, 29.7, 5.000 người đã tham gia màn diễu hành xung quanh hồ Hoàn Kiếm .

Sự kiện do Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật Sân khấu Việt Nam tổ chức nhằm kỷ niệm 10 năm ngày Hà Nội mở rộng (1.8.2008-1.8-2018).
Với việc sáp nhập toàn bộ tỉnh Hà Tây và một phần tỉnh Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội trở thành một thành phố tầm cỡ, với diện tích lên tới hơn 3.300 km2, có thêm vùng ngoại ô rộng lớn, với tất cả 17 huyện, trong đó có các xã vùng dân tộc, miền núi. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thủ đô Hà Nội.
Các diễn viên trình diễn những động tác, các trò, điệu múa dân gian diễu hành trên đường phố chung quanh Hồ Gươm, khu vực quảng trường sân khấu tượng đài Lý Thái Tổ, Đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trước cửa Lục Thủy, ngã tư Bà Triệu - Hàng Khay, ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền Ảnh Ngọc Thắng
Các điệu múa dân gian được tái hiện ngay tại không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm sáng nay Ảnh Ngọc Thắng
Một lễ ăn hỏi của người Hà Nội thời trước cũng được tái hiện trong lễ hội Ảnh Ngọc Thắng
Những gánh hàng hoa - thứ quen thuộc với người Hà Nội hàng thế kỷ qua Ảnh Ngọc Thắng
Những thiếu nữ Hà Thành bên những chiếc xe đạp chở hoa gợi lại nét Hà Nội của vài chục năm trước Ảnh Ngọc Thắng
Các diễn viên với điệu múa sen thu hút sự chú ý của khán giả tại không gian Hồ Gươm Ảnh Ngọc Thắng
Những cô gái trong trang phục áo dài truyền thống cũng xuất hiện trong lễ hội sáng nay Ảnh Ngọc Thắng
Khối người cao tuổi cũng có sự tham gia đông đảo trong đồng phục áo đỏ in hình sao vàng khỏe khoắn Ảnh Ngọc Thắng
Rất đông các học sinh cấp 1 và cấp 2 cũng tham gia đoàn diễu hành sáng nay tại Hồ Gươm Ảnh Ngọc Thắng
Bên cạnh nghệ thuật truyền thống còn có cả nghệ thuật đương đại Ảnh Ngọc Thắng
Rất đông các phóng viên và tay máy nghiệp dư có mặt tại lễ hội để ghi lại hình ảnh tại lễ hội Ảnh Ngọc Thắng
Theo Ban tổ chức, chương trình được tổ chức nhằm khơi dậy truyền thống đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” đối với công lao dựng nước, qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Ảnh Ngọc Thắng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.