6 người chết thảm trong bồn chứa mỡ cá

04/09/2013 18:35 GMT+7

(TNO) Ngày 4.9, Công an H.Lấp Vò, Đồng Tháp cho biết đang điều tra làm rõ vụ 6 người của một nhà máy sản xuất bột cá - dầu cá tử vong trong bồn chứa mỡ cá.

(TNO) Ngày 4.9, Công an H.Lấp Vò, Đồng Tháp cho biết đang điều tra làm rõ vụ 6 người của nhà máy sản xuất bột cá - dầu cá thuộc Công ty cổ phần đầu tư du lịch và phát triển thủy sản IDI (xã Bình Thành, H.Lấp Vò, Đồng Tháp) bị tử vong trong bồn chứa mỡ cá.

Các nạn nhân được xác định gồm: Mai Hữu Tôn (Giám đốc nhà máy, 31 tuổi, ngụ xã Bình Thành, H.Lấp Vò), Triệu Bá Trà (Phó giám đốc nhà máy, 39 tuổi, ngụ xã Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ), Lâm Thanh Phong (35 tuổi, ngụ P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp), Trần Tấn Lợi (27 tuổi, ngụ xã Hòa Long, H.Lai Vung, Đồng Tháp), Lê Đình Thái (27 tuổi, ngụ xã Xuân Bình, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa), Lê Xuân Thuận (20 tuổi, ngụ xã Xuân Thạnh, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Một người khác là anh Đặng Văn An (27 tuổi, ngụ xã Mỹ Hưng, H.Mỹ Lộc, Nam Định) may mắn thoát chết, đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa H.Lấp Vò.

Theo thông tin ban đầu, lúc 9 giờ sáng nay 4.9 khi đi kiểm tra bồn chứa mỡ cá thu mẫu, một nạn nhân bị trượt té vào bồn. Các nạn nhân còn lại tìm cách cứu giúp nhưng đều bị té vào bồn, chết ngạt.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Thanh Dũng

>> Ba công nhân chết ngạt trong bồn chứa bột giấy
>> Tai nạn thương tâm: Bé gái chết ngạt trong lỗ thông gió
>> Ba người chết ngạt khi đào vàng
>> Ba người chết ngạt khi đang đào vàng trái phép
>> Ba người chết ngạt trong hồ nước thải
>> Trung Quốc: Cha mẹ không để ý, 5 bé trai chết ngạt
>> Đi thi bơi, trẻ 6 tuổi chết ngạt
>> Chết ngạt do té xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.