60 năm Hải quân nhân dân Việt Nam: Tri ân chiến sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo

02/04/2015 15:03 GMT+7

(TNO) Sáng 2.4, tại buổi gặp mặt báo chí tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam, do Quân chủng Hải quân tổ chức, Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy cho biết lễ kỷ niệm sẽ diễn ra tại Quân cảng Cam Ranh vào ngày 2.5 tới.

(TNO) Sáng 2.4, tại buổi gặp mặt báo chí tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam, do Quân chủng Hải quân tổ chức, Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy cho biết lễ kỷ niệm sẽ diễn ra tại Quân cảng Cam Ranh vào ngày 2.5 tới.

Nâng cao nhận thức chủ quyền biển đảo Tổ quốcThủ trưởng Quân chủng Hải quân và Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, động viên các chiến sĩ trẻ mới nhập ngũ
 
“Đây cũng là dịp để tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của nhân dân về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương cho biết.
Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 7.5.2015, Quân chủng Hải quân sẽ triển khai mạnh mẽ, rộng khắp trên toàn quốc các nhóm hoạt động kỷ niệm như: hội thảo khoa học “Hải quân nhân dân Việt Nam - Truyền thống và hiện đại”; Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo” và Huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa”; tổ chức Hội thao cấp Quân chủng tại Bộ tư lệnh Vùng 4 (từ ngày 15-22.4); truyền hình trực tiếp buổi Giao lưu truyền thống tại Quân cảng Vùng 4…
Đặc biệt, lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 2.5, tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
“Hoạt động đền ơn đáp nghĩa là điểm nhấn, mục tiêu đạt đến của hoạt động kỷ niệm 60 năm, là dịp tri ân cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và các gia đình chính sách!”, Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương cho biết thêm và đưa ra con số: Từ ngày 7.5.1955 đến nay, đã có hơn 3.000 liệt sĩ Hải quân ngã xuống trên các vùng biển, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Riêng quần đảo Trường Sa, từ tháng 4.1975 đến nay có hơn 200 cán bộ chiến sĩ các đơn vị Hải quân hy sinh...
Được biết, trong tháng 5, Quân chủng Hải quân phát động phong trào ủng hộ xây dựng 60 nhà tình nghĩa và hoàn thành 20 nhà trong tháng. 
Nâng cao nhận thức chủ quyền biển đảo Tổ quốc 2Luyện tập đội ngũ, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm tại Lữ đoàn Tàu pháo - Tàu tên lửa 167, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân
Nâng cao nhận thức chủ quyền biển đảo Tổ quốc 3Thả hoa tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ hy sinh tại vùng biển Gạc Ma, Trường Sa (Khánh Hòa)
Nâng cao nhận thức chủ quyền biển đảo Tổ quốc 4Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Hải quân dẫn đầu Đoàn công tác TP.Hà Nội ra thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa - DK1 - Ảnh: M.T.H
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.