60.000 hộ nghèo sẽ có nhà tránh lũ

09/04/2013 03:15 GMT+7

Sáng 8.4, tại TP.Tuy Hòa (Phú Yên), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện chương trình triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Chương trình thí điểm triển khai năm 2012 với 700 hộ nghèo tại 14 xã thường xuyên bị ảnh hưởng do lũ, lụt của 7 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên. Nhà tránh lũ có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt, diện tích xây dựng sàn vượt lũ tối thiểu 10 m2 với kết cấu móng, khung, sàn tương đương kết cấu nhà ở xây dựng kiên cố với giá thấp nhất 30 triệu đồng/nhà. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 10 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay ưu đãi 10 triệu đồng, còn lại huy động các nguồn vốn khác từ cộng đồng, hộ gia đình (mức tối thiểu 10 triệu đồng/hộ). Từ năm 2013 - 2015, Chính phủ sẽ triển khai nhân rộng chương trình ở 14 tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, với khoảng 60.000 hộ dân.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.