666 người chết vì tai nạn lao động

05/03/2016 09:00 GMT+7

Ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước xảy ra 7.620 vụ tai nạn lao động, làm 7.785 người bị nạn, trong đó có 666 người chết, 1.704 người bị thương trong năm 2015.

Ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước xảy ra 7.620 vụ tai nạn lao động, làm 7.785 người bị nạn, trong đó có 666 người chết, 1.704 người bị thương trong năm 2015.

Hiện trường vụ sập giàn giáo tại Formosa (Hà Tĩnh) - Ảnh: Nguyên DũngHiện trường vụ sập giàn giáo tại Formosa (Hà Tĩnh) - Ảnh: Nguyên Dũng
Ngày 4.3, trong buổi họp báo về Tuần lễ An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại Hà Nội, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB-XH), cảnh báo tình hình tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp và cháy nổ trong năm 2015 diễn biến rất nghiêm trọng.
6/7 chỉ tiêu thống kê đều tăng, gồm: số vụ; số vụ có người chết; số người chết; số người bị thương nặng; số lao động... Cụ thể, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, năm 2015 cả nước xảy ra 7.620 vụ TNLĐ (tăng 911 vụ so với năm 2014), làm 7.785 người bị nạn (tăng 844 người); số vụ TNLĐ chết người là 629 vụ (tăng 37 vụ); 666 người bị chết (tăng 36 người), 1.704 người bị thương (tăng 160 người)...
Nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng, như: sập giàn giáo tại dự án Formosa (Hà Tĩnh); bục lò khai thác than ở xóm Xiềng, xã Lỗ Sơn, H.Tân Lạc (Hòa Bình); sập lò vôi ở Thủy Nguyên (Hải Phòng)… Các địa phương xảy ra nhiều TNLĐ là TP.HCM, Quảng Ninh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai... Trong đó, TP.HCM là địa phương có TNLĐ chết người nhiều nhất.
Cũng theo ông Thắng, năm 2015 chỉ duy nhất 1 vụ tai nạn gây chết người được đưa ra xét xử. “Do sự phối hợp chưa tốt trong việc giải quyết các TNLĐ chết người giữa Bộ LĐ-TB-XH - Bộ Công an - Viện KSND tối cao nên tiến độ điều tra rất chậm so với quy định”, ông Thắng nói.
Tuần lễ An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 18 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 26.3 với chủ đề: “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo luật An toàn, vệ sinh lao động”. Lễ phát động sẽ được tổ chức tại Hưng Yên ngày 20.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.