6/9 bị cáo vụ vỡ đường ống nước sông Đà kháng cáo

14/04/2018 09:10 GMT+7

TAND TP.Hà Nội chưa nhận được đơn kháng cáo của 3 bị cáo được hưởng án treo trong vụ án này.

Sau đúng 1 tháng tuyên án, ngày 13.4, TAND TP.Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 6/9 bị cáo trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà, gồm: Hoàng Thế Trung, 58 tuổi, nguyên Giám đốc Ban Quản lý (BQL) dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà; Trần Cao Bằng, 64 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex (Viglafico), đơn vị cung cấp đường ống cho dự án; Nguyễn Văn Khải, 57 tuổi, nguyên Phó giám đốc BQL dự án; Vũ Thanh Hải, 58 tuổi, nguyên Phó giám đốc Viglafico; Đỗ Đình Trì, 50 tuổi, nguyên Trưởng đoàn Tư vấn giám sát dự án; Trương Trần Hiển, 61 tuổi, nguyên Trưởng phòng Vật tư, thiết bị thuộc BQL dự án. TAND TP.Hà Nội chưa nhận được đơn kháng cáo của 3 bị cáo được hưởng án treo trong vụ án này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.