7 ngư dân trên tàu cá Bình Định lênh đênh ngoài khơi gần 5 ngày

28/06/2016 15:44 GMT+7

Tàu BĐ 95573 TS đang hoạt động tại vùng biển cách Vũng Tàu khoảng 180 hải lý về hướng đông nam thì bị hỏng máy, thả trôi với tốc độ khoảng 1 hải lý/giờ.

Chiều 28.6, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu cá BĐ 95573 TS, trên tàu có 7 ngư dân, đang trôi dạt tại vùng biển cách đất liền TP.Vũng Tàu khoảng 180 hải lý về hướng đông nam.
Hiện tàu đang thả trôi với tốc độ khoảng 1 hải lý/ giờ trong khu vực có gió cấp 6, cấp 7. Máy bộ đàm (Icom) của tàu sắp hết nhiên liệu.
Trước đó, ngày 23.6, tàu BĐ 95573 TS, do ông Hồ Tuấn (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu, đang hoạt động tại vùng biển nói trên thì bị hỏng máy không khắc phục được.
Đến chiều tối ngày 27.6, các thành viên trên tàu cá này mới liên lạc với các cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam lập tức chuyển thông tin trên đến các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.