8 ngư dân thoát chết trên thuyền hết nhiên liệu

03/02/2015 21:17 GMT+7

(TNO) Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) vừa cho biết tàu SAR 27-01 đã cứu được 8 ngư dân tàu BĐ 96684 TS đưa về Ninh Thuận an toàn lúc 18 giờ 30 phút chiều nay 3.2.

(TNO) Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) vừa cho biết tàu SAR 27-01 đã cứu được 8 ngư dân tàu BĐ 96684 TS đưa về Ninh Thuận an toàn lúc 18 giờ 30 phút chiều nay 3.2.

ngu-danTàu cá BĐ 96684 TS cùng 8 ngư dân đã về bờ an toàn - Ảnh: VMRCC cung cấp
Trước đó lúc 3 giờ 30 phút sáng nay, VMRCC đã nhận được thông tin tàu BĐ 96684 TS trên đường hành trình trở về đất liền sau khi đánh bắt thuỷ sản ở vùng biển Trường Sa của ông Nguyễn Văn Tịch (48 tuổi ở Bình Định) bị hỏng máy, hỏng hộp số mất khả năng điều động, hết nhiên liệu. Trong khi đó, tình hình thời tiết tại khu vực rất xấu, gió cấp 6 đến cấp 7, biển động mạnh, 8 ngư dân lâm vào tình trạng nguy hiểm, tinh thần hoảng loạn. Thuyền trưởng tàu BĐ 96684 TS kêu cứu nạn khẩn cấp. Tàu bị nạn cách bờ biển Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 50 hải lý.
Ngay sau khi nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp, VMRCC đã điều động tàu SAR27-01 đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang ra hiện trường cứu nạn 8 ngư dân tàu BĐ 96684-TS.
Đến 12 giờ 35 phút cùng ngày, tàu SAR27-01 đã tiếp cận được tàu BĐ 96684 TS, đưa các ngư dân lên tàu cứu nạn chăm sóc y tế và lai dắt tàu BĐ 96684 TS về đến bờ biển Ninh Thuận lúc 18 giờ 30 phút chiều tối nay.
8 ngư dân bị nạn chưa rõ quê quán là: Nguyễn Văn Tịch (48 tuổi) là thuyền trưởng, Nguyễn Văn Thanh (50 tuổi), Nguyễn Chí Thăng (24 tuổi), Nguyễn Văn Minh (46 tuổi), Lê Văn Sinh (39 tuổi), Trương Hoài Lai (28 tuổi), Nguyễn Văn Cư (39 tuổi), Quỳnh Thế Phong (34 tuổi).
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.