80 nghìn người sẽ tham dự lễ khai mạc Năm thánh 2010

21/11/2009 02:04 GMT+7

Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, từ 24.11.2009 đến 6.1.2011, Giáo hội Công giáo VN sẽ tổ chức Năm thánh 2010 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm VN (1960-2010).

Năm thánh gồm 3 sự kiện chính: lễ khai mạc tại giáo xứ Sở Kiện (Thanh Liêm, Hà Nam) từ 23-24.11.2009, Đại hội dân Chúa từ 21-28.11.2010 tại Tòa tổng giám mục TP.HCM, và lễ bế mạc Năm thánh diễn ra vào 6.1.2011 tại giáo xứ La Vang (Quảng Trị).  Theo ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó trưởng ban thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ, dự kiến khoảng 80.000 người tham dự lễ khai mạc Năm thánh 2010, trong đó có đại diện 26 giáo phận trong cả nước, một số tổ chức Công giáo nước ngoài cũng như ban ngành chính quyền T.Ư và địa phương.  Năm thánh là hoạt động có ý nghĩa trọng đại đặc biệt của người Công giáo, là dịp để nhìn nhận lại các hoạt động quá khứ, hướng tới tương lai và nhận lãnh ơn toàn xá.

Hương Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.