9 năm 9 tháng tù cho cựu trung sĩ si tình, nổ súng khống chế con tin

11/12/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Lúc 13 giờ ngày 11.12, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) đã tuyên phạt ' cựu trung sĩ si tình nổ súng, khống chế con tin ' Tống Hoàng Phúc 9 năm 9 tháng tù về 5 tội danh..

>> Cựu trung sĩ si tình nổ súng, khống chế con tin bị truy tố 5 tội danh

Tuyên phạt nguyên trung sỹ cảnh sát xả súng kinh hoàng 9 năm 9 tháng tù
Bị cáo Phúc được dẫn giải đến tòa sáng 11.12

Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tống Hoàng Phúc 4 năm tù về tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", 3 năm 6 tháng tù về tội "đe dọa giết người", 1 năm tù về tội "bắt giữ người trái pháp luật", 9 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản" và 6 tháng tù về tội "hủy hoại tài sản".

Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, Tống Hoàng Phúc nguyên là chiến sĩ công an diện nghĩa vụ quân sự, cấp hàm trung sĩ, được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại Đài phát sóng VN2 thuộc xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ.

Vào khoảng 20 giờ ngày 15.4, sau một cuộc nhậu, Phúc nhận được cuộc gọi "chia tay" từ bạn gái. Phúc buồn và có ý định muốn tự tử.

Phúc lén lấy xe của một đồng đội cùng đơn vị, lén lấy chìa khóa kho vật tư và chìa khóa kho vũ khí, lấy 1 khẩu súng AK báng xếp, 3 băng đạn, 2 cây còng rồi chạy xe đến quận Ô Môn.

Lúc 1 giờ 10 phút ngày 16.4, Phúc đến nhà nghỉ 555, khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn thuê phòng số 34 để nghỉ. Khi nhân viên nhà nghỉ phát hiện Phúc mang theo súng lên phòng, Phúc cầm súng chĩa vào người nhân viên này, yêu cầu đứng yên, rồi còng tay người nhân viên.

Sau đó, Phúc lên sân thượng, dùng cây còng thứ 2 còng tay con tin vào cái bàn có sẵn tại đây, rồi đóng cửa, chắn cửa sân thượng lại "cố thủ", rồi gọi điện cho người yêu nói muốn "gặp mặt lần cuối trước khi tự sát".

Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 16.4, Phúc nổ súng vào các nhân viên nhà nghỉ khi các nhân viên này lên sân thượng tìm đồng nghiệp. Phúc tiếp tục nổ súng vào các chiến sĩ công an của phường Châu Văn Liêm khi họ nhận được tin báo, tiếp cận hiện trường.

Trong lúc chờ gặp mặt người yêu, Phúc tiếp tục xả súng từ sân thượng nhà nghỉ

Đến 6 giờ 40 phút cùng ngày (16.4), Phúc bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, xin lỗi các bị hại, gởi lời xin lỗi đồng đội chung đơn vị, và bày tỏ ăn năn hối cải, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tin, ảnh: Mai Trâm

>> Khởi tố, tạm giam nghi phạm nổ súng khống chế con tin tại Cần Thơ
>> Nổ súng khống chế con tin gây chấn động tại Cần Thơ
>> Vụ nổ súng, khống chế con tin ở Cần Thơ: Nghi phạm viết thư tuyệt mệnh
>> Vụ nổ súng, khống chế con tin: Do mâu thuẫn tình cảm
>> Nổ súng, khống chế con tin tại Cần Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.